Đức cảnh báo về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas một lần nữa lên tiếng cảnh báo về những tác động của sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.
Đức cảnh báo về căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: aa.com.tr)

Ngày 15/5, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas một lần nữa lên tiếng cảnh báo về những tác động của sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Mỹ và Iran.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, phát biểu tại Quốc hội liên bang, Ngoại trưởng Đức Maas cho rằng tình trạng đối đầu trong quan hệ Mỹ-Iran thời gian gần đây thực sự rất nghiêm trọng. Do đó, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế nói chung và Đức nói riêng phải làm “tất cả những gì có thể” để ngăn chặn khả năng xảy ra leo thang quân sự.

[Iran chính thức ngừng tuân thủ một số cam kết của thỏa thuận hạt nhân]

Liên quan đến tương lai mờ mịt của thỏa thuận hạt nhân Iran hay còn gọi là Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA), người đứng đầu ngành ngoại giao Đức cảnh báo sự sụp đổ của thỏa thuận này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với Đức, châu Âu, cũng như khu vực Trung Đông.

Ông chỉ trích quyết định rút khỏi JCPOA của Tổng thống Mỹ Donald Trump, cho đây là động thái "không thể hiểu được."

Ngoài ra, ông cũng tỏ thái độ không bằng lòng trước việc Iran đưa ra thời hạn 60 ngày để yêu cầu các nước còn lại trong JCPOA (gồm Anh, Trung Quốc, Nga, Pháp và Đức) phải thực hiện các biện pháp phá vỡ lệnh trưng phạt của Mỹ và thúc đẩy thương mại.

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Tehran tuyên bố đình chỉ một số cam kết trong thỏa thuận hạt nhân lịch sử mà nước này đã ký năm 2015 với Nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Mỹ, Nga, Trung Quốc và Đức).

Đây được xem là quyết định trả đũa của Iran trước các biện pháp trừng phạt của Mỹ sau khi Washington rút khỏi JCPOA từ giữa năm ngoái./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.