Đức: Đảng SPD ủng hộ sáng kiển cải cách EU của Tổng thống Pháp

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) tuyên bố sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Berlin đón nhận các ý tưởng cải cách châu Âu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Đức: Đảng SPD ủng hộ sáng kiển cải cách EU của Tổng thống Pháp ảnh 1Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để đảm bảo rằng Berlin đón nhận các ý tưởng cải cách châu Âu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.

Đây là tuyên bố được Chủ tịch đảng SPD Martin Schulz đưa ra ngày 6/12.

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, phát biểu trong hội nghị diễn ra tại trụ sở đảng SPD ở Berlin, Chủ tịch đảng Schulz cũng gián tiếp chỉ trích Thủ tướng Đức Angela Merkel vì không đồng thuận với các ý tưởng của Tổng thống Pháp Macron, trong đó bao gồm các vấn đề thúc đẩy hợp tác quốc phòng, di cư, và hội nhập sâu hơn của Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone).

Ông Schulz nhấn mạnh Pháp đang đưa ra các đề xuất trên và việc Đức không tham gia là điều không thể chấp nhận được.

Tuyên bố trên của Chủ tịch SPD đưa ra trong bối cảnh Tổng thống Pháp Macron đang muốn thúc đẩy cải cách EU, trong đó có vấn đề bộ trưởng tài chính và ngân sách cho Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), tuy nhiên chính phủ bảo thủ của bà Merkel lại tỏ ra rất thờ ơ với đề xuất này vì lo ngại nền kinh tế của EU sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Hiện, Liên đảng bảo thủ Liên minh Dân chủ/Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) của Thủ tướng Merkel đang hy vọng thành lập một chính phủ liên minh với đảng SPD nhằm chấm dứt bế tắc chính trị tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu sau khi thất bại trong cuộc đàm phán với đảng Xanh và đảng Dân chủ Tự do (FDP) về khả năng thành lập liên minh cầm quyền.

Đây là điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử chính trị ở nước này.

Hôm 4/12 vừa qua, đảng trung tả SPD đã nhất trí "bắt tay" với liên đảng bảo thủ CDU/CSU để thành lập một chính phủ cầm quyền tại Đức.

Tuy nhiên, SPD đã đặt ra danh sách những yêu cầu cho cuộc đàm phán sắp tới với liên đảng bảo thủ của bà Merkel, trong đó có nhiều vấn đề gây tranh cãi như kinh tế hay nhập cư.

Chủ tịch SPD Schulz cho biết các cuộc đàm phán với liên đảng bảo thủ về việc thành lập chính phủ liên minh sẽ bắt đầu vào tuần tới nếu các thành viên SPD đạt được sự nhất trí tại đại hội đảng dự kiến diễn ra vào cuối tuần này.

Nếu CDU/CSU và SPD không thể tái lập chính phủ đại liên minh như nhiệm kỳ qua, Đức nhiều khả năng sẽ phải tiến hành một cuộc tổng tuyển cử mới, điều mà cả Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier và Thủ tướng Merkel đều không mong muốn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục