Đức kêu gọi Israel từ bỏ kế hoạch tăng dân số tại Cao nguyên Golan

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner nêu rõ theo luật pháp quốc tế, rõ ràng khu vực do Israel kiểm soát là của Syria và do đó Israel là một thế lực chiếm đóng.

Binh sĩ Israel được tăng cường tới vùng đệm giáp giới với Syria trên cao nguyên Golan, ngày 9/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sĩ Israel được tăng cường tới vùng đệm giáp giới với Syria trên cao nguyên Golan, ngày 9/12/2024. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 16/12, Đức kêu gọi Israel "từ bỏ" kế hoạch tăng dân số tại Cao nguyên Golan đang bị chiếm đóng và sáp nhập ở rìa phía Tây Nam của Syria.

Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Christian Wagner nêu rõ: “Theo luật pháp quốc tế, rõ ràng khu vực do Israel kiểm soát này là của Syria và do đó Israel là một thế lực chiếm đóng.”

Ông Wagner nói thêm rằng vì lý do trên Berlin kêu gọi đồng minh Israel "từ bỏ kế hoạch" do Chính phủ Israel công bố ngày 15/12.

Ông Wagner cho biết: "Điều tối quan trọng hiện nay, trong giai đoạn biến động chính trị này ở Syria, là tất cả các bên trong khu vực phải tính đến toàn vẹn lãnh thổ của Syria."

Theo ông, Đức "hiện đang kêu gọi tất cả các bên trong khu vực kiềm chế," cho rằng "Syria bị chiến tranh tàn phá đã trở thành trò chơi của các thế lực nước ngoài trong thời gian quá dài."

Khi lực lượng Hayat Tahrir al-Sham (HTS), nhóm vũ trang dẫn đầu liên minh phiến quân Syria, lật đổ Tổng thống Bashar al-Assad tuần trước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra lệnh cho quân đội chiếm giữ khu phi quân sự trên Cao nguyên Golan.

Israel cũng đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích vào Syria nhằm vào các địa điểm quân sự chiến lược và vũ khí, bao gồm cả vũ khí hóa học./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”

Iran cảnh báo bất cứ ai tham gia biểu tình sẽ bị coi là "kẻ thù của Thượng đế". (Ảnh: AFP)

Iran cảnh báo sẽ tử hình những người tham gia biểu tình và bạo loạn

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin số nhân viên thực thi pháp luật thiệt mạng trong những vụ tấn công bạo lực của các phần tử gây bạo loạn tại nhiều khu vực khác nhau đã lên đến ít nhất 30 người.

Trong bối cảnh hàng chục nhân viên an ninh thiệt mạng vì biểu tình bạo lực, Tổng chưởng lý Iran tuyên bố những ai tham gia biểu tình bạo loạn là “kẻ thù của Thượng đế” và có thể lĩnh án tử hình.