Đức ngừng đóng tàu tuần tra cho Saudi Arabia sau vụ nhà báo bị sát hại

Saudi Arabia là khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Đức, năm 2018, Đức đã phê chuẩn các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 400 triệu euro cho Saudi Arabia.
Đức ngừng đóng tàu tuần tra cho Saudi Arabia sau vụ nhà báo bị sát hại ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Reuters đưa tin, ngày 8/11, hãng đóng tàu Luerssen của Đức đã đình chỉ việc đóng các tàu tuần tra cho Saudi Arabia và cắt giảm số giờ làm việc của hàng trăm công nhân, với lý do không chắc chắn về việc liệu Berlin có cấp phép xuất khẩu vũ khí trong tương lai hay không.

Sau vụ nhà báo bất đồng chính kiến Jamal Khashoggi bị sát hại trong Lãnh sứ quán Saudi Arabia tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết Berlin sẽ không cấp phép xuất khẩu vũ khí sang Saudi Arabia, cho tới khi Riyadh có lời giải thích thỏa đáng về cái chết của nhà báo này.

Luerssen, hãng đóng tàu thuộc sở hữu tư nhân, đã được ủy quyền đóng các tàu tuần tra cho Saudi Arabia từ 5 năm trước và dự án này đã bắt đầu tại xưởng đóng tàu Peene vào năm 2016.

[Thổ Nhĩ Kỳ xác nhận thông tin gây chấn động về vụ nhà báo Khashoggi]

Thông báo của Luerssen có đoạn: "Việc đình chỉ đóng tàu và cắt giảm giờ làm việc là một đòn giáng mạnh đối với chúng tôi."

Theo thông báo, gần như toàn bộ 300 công nhân của xưởng đóng tàu Peene sẽ bị ảnh hưởng do quyết định này.

Saudi Arabia là khách hàng lớn của ngành công nghiệp quốc phòng Đức. Năm 2018, Đức đã phê chuẩn các hợp đồng xuất khẩu vũ khí trị giá 400 triệu euro cho Saudi Arabia, đưa nước này trở thành khách hàng mua vũ khí Đức nhiều thứ 2 sau Algeria./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.