Đức quyết định giải ngân 71 triệu euro viện trợ cho người Palestine

Ngoài 71 triệu euro đã được quyết định giải ngân, 20 triệu euro nữa sẽ được chi để cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân phải di dời ở Dải Gaza và hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Jordan.
Đức quyết định giải ngân 71 triệu euro viện trợ cho người Palestine ảnh 1Chuyển người bị thương sau cuộc không kích của Israel xuống thị trấn Deir Al-Balah, Dải Gaza. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Bộ Phát triển Đức ngày 7/11 cho biết nước này đã quyết định giải ngân 71 triệu euro (75,80 triệu USD) viện trợ cho người Palestine, đồng thời cam kết bổ sung thêm 20 triệu euro vào nguồn tài trợ mới.

Sau khi xung đột giữa Hamas và Israel bùng nổ 1 tháng trước, Đức đã quyết định tạm thời đình chỉ viện trợ phát triển cho vùng lãnh thổ Palestine để chờ đánh giá.

Tuyên bố của Bộ Phát triển Đức cho biết do tình hình mong manh hiện nay tại khu vực, Đức chưa thể hoàn tất công tác đánh giá này.

[Chủ tịch EC đề xuất 5 nguyên tắc định hướng tương lai của Dải Gaza]

Cuộc đánh giá tập trung vào việc tiếp tục hỗ trợ cho Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho Người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), do nhu cầu của người dân ở Dải Gaza và tình hình ngày càng bất ổn ở các nước láng giềng.

Dự kiến, tổng số tiền 91 triệu euro sẽ được chi để cung cấp các dịch vụ cơ bản cho người dân phải di dời ở Dải Gaza và hỗ trợ người tị nạn Palestine ở Jordan.

Đề cập đến tình hình tại Gaza, trong cuộc họp báo sau cuộc gặp Quốc vương Jordan Abdullah tại Brussels ngày 6/11, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo đã bày tỏ quan điểm phản đối các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dân thường ở Dải Gaza khi Israel ném bom một trại tị nạn được cho có sự hiện diện của một lãnh đạo Hamas.

Thủ tướng Bỉ nhấn mạnh cần bảo vệ dân thường cũng như địa điểm dân thường trú ngụ.

Ông De Croo cũng cho rằng Hamas nên trả tự do con tin càng sớm càng tốt, qua đó ngăn chặn vòng xoáy bạo lực.

Bỉ là một trong những quốc gia đang kêu gọi khoảng dừng nhân đạo ở Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.