Đức triệt phá mạng lưới buôn người đến Pháp và Anh

Đức đã thực hiện một loạt cuộc đột kích nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc buôn người di cư đến Anh bằng việc sử dụng thuyền hơi chất lượng thấp.

Người di cư nỗ lực vượt eo biển Manche sang Anh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Người di cư nỗ lực vượt eo biển Manche sang Anh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Rạng sáng 4/12, lực lượng cảnh sát đặc nhiệm Đức đã thực hiện một loạt cuộc đột kích nhằm vào một mạng lưới bị cáo buộc buôn người di cư đến Anh.

Thông báo của cảnh sát nêu rõ mạng lưới này bị cáo buộc "buôn người di cư bất hợp pháp từ Trung Đông và Đông Phi đến Pháp và Anh bằng cách sử dụng thuyền hơi chất lượng thấp".

Cảnh sát cho biết hơn 500 cảnh sát Đức phối hợp với hơn 20 điều tra viên người Pháp và 3 quan chức Cơ quan cảnh sát châu Âu (Europol) đã tiến hành cuộc lục soát các địa điểm tại nhiều thành phố của Đức gồm Essen, Gelsenkirchen, Grevenbroich, Bochum và các thành phố khác, trong đó có một khu nhà cho người tị nạn ở Essen.

Các cuộc đột kích diễn ra sau cuộc điều tra của chính quyền Bỉ, Pháp và Đức về một mạng lưới buôn người khác dẫn đến 19 vụ bắt giữ trong năm nay.

Theo Europol, các nghi phạm, tất cả đều ở Đức, đã tổ chức mua, lưu trữ và vận chuyển thuyền bơm hơi để đưa người di cư từ các bãi biển gần thành phố Calais của Pháp đến Anh một cách trái phép.

Tình trạng buôn người di cư bằng thuyền nhỏ đã gia tăng kể từ năm 2019 và 2 năm sau đã chuyển sang hoạt động giấu người ở sau xe tải. Số liệu do Europol cung cấp cho biết năm 2023, khoảng 30.000 người di cư và 600 chiếc thuyền đã đến Anh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng Giám đốc IMF Kristalina Georgieva. (Nguồn: THX/TTXVN)

IMF dự kiến trình gói hỗ trợ mới cho Ukraine

IMF cho biết gói hỗ trợ mới sẽ giúp Kiev huy động thêm nguồn tài chính từ các tổ chức quốc tế khác trong bối cảnh vẫn phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn do xung đột kéo dài.

Một cơ sở lọc dầu của Nga. (Ảnh: The Moscow Times/TTXVN)

EU hạ trần giá dầu thô Nga xuống 44,10 USD mỗi thùng

EU chính thức kích hoạt cơ chế điều chỉnh tự động trần giá dầu thô Nga, đưa mức trần xuống 44,10 USD/thùng, thấp hơn đáng kể so với mức trước, nhằm tiếp tục siết nguồn thu năng lượng của Moskva.