Đức từ chối rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran theo đề nghị của Mỹ

Ngày 15/2, Đức đã từ chối đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về việc các nước châu Âu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và cô lập nước này.
Đức từ chối rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran theo đề nghị của Mỹ ảnh 1Ngoại trưởng Đức Heiko Maas. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo AFP, ngày 15/2, Đức đã từ chối đề nghị của Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence về việc các nước châu Âu rút khỏi thỏa thuận hạt nhân với Iran và cô lập nước này.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas đã bảo vệ thỏa thuận ký năm 2015, theo đó Iran thu nhỏ đáng kể quy mô chương trình hạt nhân của họ để được nới lỏng các lệnh trừng phạt.

Phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich, ông Heiko Maas cho rằng: "Cùng với Anh, Pháp và toàn bộ EU, chúng tôi đã tìm ra phương hướng để giữ Iran lại với thỏa thuận hạt nhân cho đến ngày nay."

Trước đó 1 ngày, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã cáo buộc Tehran đang lên kế hoạch cho một vụ thảm sát "Holocaust mới" nhằm vào đối thủ Israel và ấp ủ tham vọng tại khu vực các quốc gia Syria, Liban, Iraq và Yemen.

[EU sẽ không cho phép Mỹ cản trở quan hệ thương mại với Iran]

Ông cũng chỉ trích sáng kiến của Anh, Pháp và Đức đã cho phép các doanh nghiệp của châu Âu tiếp tục hoạt động ở Iran bất chấp lệnh cấm của Mỹ.

Trong khi đó, các nước châu Âu cũng đã lên án việc Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran.

Ông Heiko Maas khẳng định: "Mục tiêu của chúng tôi là duy trì một Iran không có vũ khí hạt nhân, chính xác bởi vì chúng tôi thấy rõ ràng cách mà Tehran đang làm bất ổn khu vực này. Nếu không có thỏa thuận trên, khu vực sẽ không thể an toàn hơn và thậm chí có thể sẽ tiến thêm một bước sát tới đối đầu công khai"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục