Đức ủng hộ nới lỏng trừng phạt Nga để thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine

Ngày 17/2, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết ông ủng hộ nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine.
Đức ủng hộ nới lỏng trừng phạt Nga để thúc đẩy ngừng bắn ở Ukraine ảnh 1Khách hàng lựa chọn hoa quả Thổ Nhĩ Kỳ tại siêu thị ở Moskva (Nga) ngày 29/11. (Nguồn: THX/ TTXVN)

Theo Reuters, ngày 17/2, Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel cho biết ông ủng hộ nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga, nếu đạt được một thỏa thuận ngừng bắn ở miền Đông Ukraine dưới sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Ông Gabriel cho rằng việc đòi hỏi thực thi đầy đủ gói thỏa thuận Minsk về cuộc khủng hoảng miền Đông Ukraine khi chưa nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào Nga là “không thực tế.”

Theo ông Gabriel, vẫn còn một số tồn tại khác biệt cơ bản liên quan đến đề xuất của Nga về khả năng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đến miền Đông Ukraine.

Tuy nhiên, ông Gabriel cho rằng đây là “một trong những giải pháp thiết thực nhất” có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng nói trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục