Đức và Hà Lan đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan

Đức và Hà Lan đã quyết định đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan trong bối cảnh Taliban mở chiến dịch tấn công và giành quyền kiểm soát nhiều thủ phủ các tỉnh của Afghanistan.
Binh sỹ Afghanistan trong cuộc giao tranh với lực lượng Taliban tại tỉnh Herat ngày 1/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Binh sỹ Afghanistan trong cuộc giao tranh với lực lượng Taliban tại tỉnh Herat ngày 1/8/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 11/8, Đức và Hà Lan đã quyết định đình chỉ việc trục xuất người tị nạn Afghanistan với lý do tình hình an ninh ở quốc gia Tây Nam Á này đang ngày một xấu đi trong bối cảnh phiến quân Taliban đẩy mạnh các cuộc tấn công.

Trên mạng xã hội Twitter, người phát ngôn Bộ Nội vụ Đức Steve Alter cho biết: “Do những diễn biến hiện tại liên quan tới tình hình an ninh, Bộ trưởng Nội vụ đã quyết định tạm dừng việc trục xuất người tị nạn Afghanistan.”

Tương tự, Bộ trưởng Tư pháp và An ninh Hà Lan Ankie Broekers-Knol cũng công bố "lệnh tạm hoãn thực thi quyết định trục xuất.”

Trong thư gửi Quốc hội Hà Lan, bà Broekers-Knol nêu rõ lệnh đình chỉ trục xuất “sẽ có hiệu lực trong 6 tháng và sẽ áp dụng đối với người nước ngoài có quốc tịch Afghanistan.”

Quyết định trên của Đức và Hà Lan đánh dấu một sự thay đổi lớn so với quan điểm cứng rắn trước đó.

Hôm 10/8, 6 quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), gồm Bỉ, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Hà Lan và Áo, đã gửi thư tới Ủy ban châu Âu yêu cầu tiếp tục trục xuất người di cư Afghanistan, dù Kabul đã kêu gọi các nước châu Âu tạm dừng động thái trên trong 3 tháng tới.

[Mỹ tiếp nhận thêm hàng nghìn người tị nạn Afghanistan]

Trong thư, 6 nước trên kêu gọi Ủy ban châu Âu tham gia đối thoại tăng cường với các đối tác Afghanistan về tất cả vấn đề di cư khẩn cấp, trong đó có hợp tác nhanh chóng và hiệu quả việc hồi hương người di cư.

Lý do mà các nước này đưa ra là việc ngừng hồi hương sẽ phát đi một tín hiệu sai lầm và có thể thúc đẩy nhiều công dân Afghanistan rời bỏ nhà cửa để đến EU.

Xung đột giữa quân chính phủ và lực lượng Taliban đã leo thang sau khi các binh sỹ nước ngoài rút khỏi Afghanistan.

Các tay súng Taliban đã giành quyền kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ rộng lớn ở nông thôn và mở chiến dịch tấn công vào các thành phố lớn, giành quyền kiểm soát nhiều thủ phủ của các tỉnh.

Một quan chức quốc phòng Mỹ ngày 11/8 cho biết cơ quan tình báo Mỹ đánh giá Taliban có thể cô lập thủ đô Kabul của Afghanistan trong vòng 30 ngày và có khả năng giành quyền kiểm soát thành phố này trong 90 ngày.

Theo quan chức giấu tên này, đánh giá mới của Mỹ được đưa ra trên thực tế rằng Taliban đã nhanh chóng chiếm được nhiều khu vực trên khắp Afghanistan trong thời gian qua.

Trong diễn biến liên quan, cùng ngày, truyền thông địa phương dẫn nguồn tin của Bộ Quốc phòng Afghanistan cho biết Tổng thống nước này Mohammad Ashraf Ghani đã bổ nhiệm Tướng Hibatullah Alizai làm Tham mưu trưởng quân đội, thay thế Tướng Wali Mohammad Ahmadzai, người vừa đảm nhiệm chức vụ này vài tháng trước.

Tổng thống Ghani cũng bổ nhiệm Tướng Sami Sadaat làm Tư lệnh quân đoàn đặc nhiệm. Hiện Bộ Quốc phòng Afghanistan chưa xác nhận thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục