Đụng độ giữa quân đội Mexico và tội phạm khiến 9 người thiệt mạng

Một vụ đụng độ giữa quân đội Mexico và các đối tượng tội phạm vào đêm 16/9 (giờ địa phương) ở thị trấn Teloloapan, bang Guerrero, đã làm chín người thiệt mạng, trong đó có một binh sỹ.
Đụng độ giữa quân đội Mexico và tội phạm khiến 9 người thiệt mạng ảnh 1Binh sỹ Mexico. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại Mexico dẫn nguồn cơ quan chức năng nước này cho biết một vụ đụng độ giữa quân đội và các đối tượng tội phạm vào đêm 16/9 (giờ địa phương) tại thị trấn Teloloapan, bang miền Nam Guerrero, đã làm chín người thiệt mạng, trong đó có một binh sỹ.

Theo điều tra ban đầu, khi các binh sỹ đang tiến hành tuần tra tại địa phương trên thị bị một nhóm tội phạm trong trang phục quân đội giả tấn công bằng súng.

Lực lượng quân đội đã bắn chết tám tên tội phạm, tịch thu hai xe bán tải sơn màu xe quân đội, vũ khí và các trang phục quân đội giả.

Các băng đảng ma túy hoạt động mạnh tại Guerrero, một trong những trạm trung chuyển trên tuyến đường vận chuyển ma túy sang Mỹ và châu Âu. Tội phạm tại đây sẵn sàng đụng độ với cảnh sát và quân đội.

Mexico là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi nạn buôn bán ma túy.

Trong thập kỷ qua, cuộc chiến chống ma túy và sự thanh toán giữa các băng đảng ma túy đã cướp đi sinh mạng của trên 150.000 người và làm hơn 30.000 người khác mất tích./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tòa nhà Quốc hội Mỹ tại Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nguy cơ đóng cửa Chính phủ Mỹ vẫn hiệu hữu

Nếu không đạt được thỏa thuận đưa ngân sách DHS vào một gói tài trợ riêng cùng quốc phòng, các bộ khác, thời hạn tài trợ hiện tại hết vào 30/1, Mỹ có thể đối diện một đợt chính phủ đóng cửa một phần.

Hành khách tại sân bay quốc gia Ronald Reagan Washington ở Arlington, Virginia, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ thu hồi hơn 100.000 thị thực trong năm 2025

Các đối tượng bị thu hồi thị thực phần lớn liên quan tới các trường hợp du lịch và thương mại lưu trú quá hạn cho phép, vốn từ lâu được xem là một lỗ hổng lớn trong hệ thống kiểm soát di trú của Mỹ.

Alphabet vượt Apple, trở thành công ty giá trị thứ hai thế giới. (Nguồn: dig)

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD

Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.