Đụng độ với binh sỹ Israel tại Bờ Tây, 2 người Palestine thiệt mạng

Israel cho biết đã tiêu diệt 2 nghi phạm là thành viên PIJ và những người này bị cáo buộc đã nổ súng bắn vào đoàn xe của quân đội Israel buộc các binh sỹ này phải bắn lại.
Đụng độ với binh sỹ Israel tại Bờ Tây, 2 người Palestine thiệt mạng ảnh 1Chuyển người Palestine bị thương trong cuộc đụng độ với lực lượng an ninh Israel tại Nablus, Bờ Tây, ngày 22/2. (Ảnh: THX/TTXVN)

Quan chức y tế Palestine ngày 11/5 cho biết 2 người đàn ông đã thiệt mạng sau các vụ đấu súng với binh sỹ Israel trước đó một ngày ở thành phố Jenin thuộc Bờ Tây.

Trong cuộc đột kích này, phía Israel cho biết đã tiêu diệt 2 nghi phạm là thành viên Phong trào thánh chiến Palestine (PIJ).

Những người này bị cáo buộc đã nổ súng bắn vào đoàn xe của quân đội Israel buộc các binh sỹ này phải bắn lại.

Vụ đụng độ đã khiến nhiều người Palestine bị thương trong đó có 2 người tử vong trong ngày 11/5.

Về phía Israel có một nữ binh sỹ bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện để cứu chữa. Phía Israel cũng bắt giữ 15 người bị truy nã do tình nghi khủng bố.

[Palestine-Israel nhất trí thực hiện các biện pháp xoa dịu căng thẳng]

Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 10/5 thông báo trong vụ truy quét sáng cùng ngày tại Bờ Tây, 2 người Palestine đã nổ súng tấn công và bị binh sỹ IDF bắn tử vong, một người khác bị thương.

Vụ việc xảy ra tại thị trấn Qabatiyah, phía Nam thành phố Jenin thuộc Bờ Tây. Thông báo cho biết 2 người Palestine nói trên thuộc Lữ đoàn Jenin - nhóm chiến binh bao gồm các tay súng địa phương và nhóm Thánh chiến Jihad Palestine.

Trong khi đó, Cơ quan Y tế Palestine cho biết các nạn nhân trong độ tuổi từ 17 đến 24, đều là cư dân của trại tị nạn ở Jenin.

Còn tại Dải Gaza, Cơ quan Y tế Palestine ngày 10/5 thông báo vụ không kích của Israel sáng cùng ngày đã khiến một người thiệt mạng và một người bị thương.

Cùng lúc, IDF thông báo đã tấn công vào một địa điểm phóng đạn pháo (rocket) của lực lượng Thánh chiến Jihad Palestine ở Gaza.

Trước khả năng bị tấn công trả đũa, sáng 10/5, Bộ chỉ huy Mặt trận Nội địa của Israel ra thông báo yêu cầu người dân sinh sống tại các địa phương giáp ranh với Gaza chui vào hầm tránh bom cho đến khi có thông báo mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục