EU cảnh báo leo thang căng thẳng sau vụ Mỹ sát hại tướng Iran

Trong tuyên bố ngày 3/1, Chủ tịch EC Michel nêu rõ cần phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực, các hành động khiêu khích và trả đũa tại Iraq trong vài tuần qua.
EU cảnh báo leo thang căng thẳng sau vụ Mỹ sát hại tướng Iran ảnh 1Chủ tịch EC Charles Michel phát biểu tại cuộc họp báo ở Brussels, Bỉ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC), ông Charles Michel đã lên tiếng cảnh báo nguy cơ tình hình tại Iraq tiếp tục leo thang căng thẳng sau vụ không kích của Mỹ gần sân bay quốc tế Baghdad khiến Tư lệnh đơn vị Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), Thiếu tướng Qasem Soleimani, thiệt mạng.

Trong tuyên bố ngày 3/1, Chủ tịch EC Michel nêu rõ cần phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực, các hành động khiêu khích và trả đũa tại Iraq trong vài tuần qua.

Theo ông Michel, Iraq vẫn là một quốc gia "mong manh," trong khi đó, việc vũ khí sử dụng tràn lan cùng với các nhóm phiến quân gia tăng hoạt động đã làm chậm quá trình khôi phục cuộc sống thường nhật của người dân quốc gia vùng Vịnh này.

[Tổng thống Iraq mô tả vụ Mỹ sát hại tướng Iran là hành động hiếu chiến]

Ông Michel bày tỏ quan ngại nguy cơ bùng nổ bạo lực trong toàn khu vực và sự trỗi dậy của các nhóm khủng bố trong bối cảnh căng thẳng về tôn giáo và sắc tộc leo thang.

Cùng ngày, một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết cuộc không kích mà Washington tiến hành là "cuộc tấn công bằng máy bay không người lái có chủ đích."

Ông Michel cũng cho biết thêm các binh sỹ thuộc Sư đoàn Không quân 82 hiện đã có mặt tại Baghdad. Đơn vị này sẽ đảm bảo an ninh cho Đại sứ quán Mỹ tại Baghdad, tiếp quản nhiệm vụ của lực lượng lính thủy đánh bộ tại đây.

Nhiều nước đã chỉ trích vụ không kích của Mỹ, coi đây là hành động vi phạm chủ quyền của Iraq và đẩy khu vực Trung Đông vào tình thế nguy hiểm.

Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố nêu rõ đây là một bước đi mạo hiểm làm tổn hại hòa bình và ổn định, sẽ làm gia tăng căng thẳng trong toàn khu vực./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục