EU chỉ trích Israel đóng băng khoản thuế thu hộ cho Palestine

Liên minh châu Âu chỉ trích việc Israel đóng băng các khoản thuế thu hộ cho Palestine, động thái được cho là nhằm trả đũa việc chính quyền này nộp đơn gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).
EU chỉ trích Israel đóng băng khoản thuế thu hộ cho Palestine ảnh 1Bà Federica Mogherini, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/1, Liên minh châu Âu (EU) đã chỉ trích việc Israel đóng băng các khoản thuế thu hộ cho Palestine, động thái được cho là nhằm trả đũa việc chính quyền này nộp đơn gia nhập Tòa án Hình sự quốc tế (ICC).

Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của EU, bà Federica Mogherini nói rằng động thái của Israel đã vi phạm Nghị định thư Paris năm 1994, được ký kết tiếp theo sau Hiệp ước Oslo.

Theo bà Mogherini, việc Israel giữ lại các khoản thuế thuộc về chính quyền Palestine sẽ đe dọa các nỗ lực của EU nhằm giúp đỡ chính quyền này phát triển kinh tế.

Lãnh đạo EU cũng nhấn mạnh rằng một chính quyền Palestine hoạt động hiệu quả, cùng với một giải pháp hòa bình nhằm giải quyết xung đột là chìa khóa quan trọng cho giải pháp hai nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục