EU kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn

Liên minh châu Âu (EU) nhấn mạnh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn là điều mà người dân Yemen mong muốn và họ xứng đáng nhận được điều đó sau khi phải chịu đựng một cuộc xung đột quá dai dẳng.
EU kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn ảnh 1Tay súng Houthi nã súng trong cuộc xung đột ở quận Al-Juba, tỉnh Marib (Yemen), ngày 2/11/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 19/7, Liên minh châu Âu (EU) đã kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen gia hạn thỏa thuận ngừng bắn thêm sáu tháng sau ngày 2/8 tới theo như đề xuất của Liên hợp quốc.

EU ra tuyên bố nhấn mạnh việc gia hạn thỏa thuận ngừng bắn là điều mà người dân Yemen mong muốn và họ xứng đáng nhận được điều đó sau khi phải chịu đựng một cuộc xung đột quá dai dẳng.

EU cũng tái khẳng định hoàn toàn ủng hộ các nỗ lực hòa bình do Liên hợp quốc dẫn dắt nhằm chấm dứt xung đột kéo dài ở Yemen.

[Các bên tham chiến tại Yemen ngừng bắn trong dịp lễ Eid al-Adha]

Trước đó, Liên hợp quốc đã kêu gọi các bên tham chiến tại Yemen chấp thuận gia hạn lệnh ngừng bắn thêm sáu tháng. Nếu đạt được thoả thuận, đây sẽ là bước tiến lớn nhất trong tiến trình hoà bình do Liên hợp quốc thúc đẩy nhằm giải quyết cuộc xung đột tại Yemen vốn đã khiến hàng chục nghìn người thiệt mạng và hàng triệu người đang phải đối mặt với nạn đói.

Cùng ngày, EU bày tỏ rất tiếc khi lực lượng Houthi từ chối đề xuất mới nhất của Đặc phái viên Liên hợp quốc về việc mở lại tuyến đường xung quanh thành phố Taiz, miền Tây Nam Yemen.

EU kêu gọi Houthi xem xét lại và chấp nhận đề xuất này do việc mở lại các tuyến đường là một nội dung nhân đạo quan trọng trong thỏa thuận ngừng bắn, cùng với các chuyến hàng nhiên liệu qua cảng Hodeida, cũng như các chuyến bay thương mại đến và đi từ Sana'a - thành phố lớn nhất Yemen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.