EU kêu gọi chấm dứt tấn công các mục tiêu dân sự ở Syria

EU đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại Syria chấm dứt các vụ đánh bom nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đảm bảo đường tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người dân Syria.
EU kêu gọi chấm dứt tấn công các mục tiêu dân sự ở Syria ảnh 1Quân đội Syria tại thị trấn Tal Toukan, ngoại ô tỉnh Idlib, Tây Bắc Syria ngày 5/2/2020. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 6/2, trong một tuyên bố chung, Đại diện cấp cao về chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell và Ủy viên châu Âu phụ trách giải quyết khủng khoảng Janez Lenarcic đã kêu gọi tất cả các bên tham chiến tại Syria chấm dứt các vụ đánh bom nhằm vào dân thường và các cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời đảm bảo đường tiếp cận viện trợ nhân đạo cho người dân Syria.

Tuyên bố nêu rõ cần phải chấm dứt ngay các vụ đánh bom và tấn công gây thương vong dân thường ở phía Tây Bắc Syria.

Tất cả các bên tham gia cuộc xung đột cần cho phép tiếp cận nhân đạo đối với những người cần hỗ trợ và tôn trọng các quy tắc và nghĩa vụ theo luật nhân đạo quốc tế, bao gồm bảo vệ dân thường.

[Syria: Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục đưa lực lượng vào Idlib]

EU đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh những ngày qua đụng độ giữa các lực lượng quân đội Syria và Thổ Nhĩ Kỳ tại tỉnh Idlib của Syria gia tăng đồng thời xảy ra nhiều vụ tấn công khủng bố.

Theo 2 quan chức trên, xung đột leo thang đã dẫn đến những vụ giết hại bừa bãi hàng trăm thường dân và các bên xung đột tiếp tục tấn công vào các mục tiêu dân sự ở những khu vực đông dân cư, các cơ sở y tế và các trung tâm tiếp nhận người di cư.

Tuyên bố của EU nhấn mạnh con đường duy nhất để giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria là thông qua một giải pháp chính trị được Liên hợp quốc tạo điều kiện thuận lợi và toàn diện theo Nghị quyết 2254 được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua năm 2015.

Nghị quyết này phác thảo một lộ trình và thời gian biểu cho tiến trình hòa bình ở Syria, trong đó có việc thực hiện ngừng bắn ngay lập tức và tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ do Liên hợp quốc bảo trợ trong vòng 18 tháng để thông qua hiến pháp mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.