EU lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên là hành động gây hấn phi lý và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
EU lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất của Triều Tiên ảnh 1Một vụ phóng thử tên lửa của Triều Tiên tại tỉnh Bắc Pyongan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel ngày 4/10 đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung (IRBM) của Triều Tiên qua không phận Nhật Bản, đồng thời tuyên bố Liên minh châu Âu (EU) “đoàn kết” với Tokyo và Seoul.

Trên trang Twitter, ông Michel viết: “Lên án mạnh mẽ Triều Tiên cố tình gây nguy hiểm cho an ninh khu vực thông qua hành vi phóng tên lửa đạn đạo qua không phận Nhật Bản. Một hành động gây hấn phi lý và vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.”

[Nhật Bản không kích hoạt quy trình đánh chặn tên lửa Triều Tiên]

Theo Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS), Bình Nhưỡng đã phóng một IRBM từ vùng Mupyong-ri thuộc tỉnh Jagang, miền Bắc Triều Tiên, về phía vùng biển phía Đông nước này vào lúc 7h23 ngày 4/10 (tức 5h23 cùng ngày theo giờ Hà Nội) và quả tên lửa đã bay qua không phận Nhật Bản./.

(VIetnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.