Europol: Phần tử cực đoan lợi dụng COVID-19 gây phân cực xã hội

Theo báo cáo của Europol, trong năm 2020, "Lục địa già" ghi nhận tổng cộng 57 vụ tấn công khủng bố hoặc âm mưu khủng bố khiến 21 người thiệt mạng.
Europol: Phần tử cực đoan lợi dụng COVID-19 gây phân cực xã hội ảnh 1Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ tấn công khủng bố ở London, Anh, ngày 2/2/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Cơ quan Cảnh sát châu Âu (Europol) cảnh báo các phần tử cực đoan bạo lực đang lợi dụng đại dịch COVID-19 hòng gây phân cực xã hội, gieo rắc tư tưởng thù hận và khoét sâu thêm sự ngờ vực đối với các cơ quan công quyền.

Trong báo cáo "Xu hướng và Tình hình khủng bố" công bố ngày 22/6, Europol cho biết, kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát trên toàn cầu hồi đầu năm 2020, các cuộc khẩu chiến giữa những chính trị gia không cùng đảng phái đã gia tăng đáng kể, trong khi số lượng các cá nhân có hành vi bạo lực thể chất hoặc tinh thần cũng tăng.

Europol đặc biệt quan ngại về sự trỗi dậy của chủ nghĩa cực đoan cánh hữu, với minh chứng cụ thể là âm mưu tấn công ở Bỉ nhằm phản đối các biện pháp phòng dịch COVID-19 của chính phủ hay vụ việc một công dân Séc bị bắt giữ vì đe dọa lao xe vào đám đông nếu chính phủ không cho phép mở lại nhà hàng và quán bar.

Theo báo cáo dài 109 trang của Europol, trong giai đoạn dịch COVID-19, vụ tấn công đẫm máu nhất đã xảy ra ở Hanau gần Frankfurt, Đức, vào tháng 2/2020 khi một tay súng tình nghi là có liên hệ với các nhóm cực đoan đã bắn chết 9 người tại một quán bar và một quán cà phê.

[EU lên kế hoạch mở rộng nhiệm vụ chống khủng bố của Europol]

Trong năm 2020, "Lục địa già" ghi nhận tổng cộng 57 vụ tấn công khủng bố hoặc âm mưu khủng bố khiến 21 người thiệt mạng. Tuy nhiên, số vụ bắt giữ nghi phạm khủng bố đã giảm xuống còn 449 ở châu Âu và 189 ở Anh, thấp hơn đáng kể so với 1.004 vụ bắt giữ trong năm 2019.

Mặt khác, Europol cho rằng đại dịch COVID-19 góp phần làm giảm khả năng tiến hành tấn công của các phần tử khủng bố, qua đó giảm số lượng lớn nạn nhân, do hầu hết các sự kiện, bảo tàng, nhà thờ và sân vận động đã bị đóng cửa hoặc giới hạn số người tham gia. 

Theo cơ quan trên, trong tổng số 10 vụ tấn công thánh chiến xảy ra tại các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào năm ngoái, có 3 vụ xảy ra ở Anh và 2 vụ tấn công khả nghi ở Thụy Sĩ, chủ yếu do "những con sói đơn độc" thực hiện, lấy cảm hứng từ các nhóm khủng bố Al-Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 47 người khác bị thương trong các vụ tấn công này.

Các nước EU đánh giá "khủng bố thánh chiến vẫn là mối đe dọa lớn nhất" trong khối. Europol cũng lưu ý đặc biệt tới độ tuổi ngày càng trẻ hóa của các nghi phạm thuộc các nhóm cực đoan, nhấn mạnh rằng nhiều đối tượng bị bắt khi vẫn còn là trẻ vị thành niên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục