Tại cuộc gặp, các đại biểu đến từ châu Âu đã giải thích về cách thức đối phó vớicác vấn đề tài chính, ngân hàng ở một số nước trong Khu vực đồng tiền chung châuÂu (Eurozone), trong đó có việc khởi động Cơ chế Bình ổn châu Âu (ESM) - là quỹcứu trợ thường trực của Eurozone - và quyết định hồi tháng trước của Ngân hàngTrung ương châu Âu về việc mua trái phiếu của các quốc gia thành viên đang gặpkhó khăn ở thị trường chứng khoán thứ cấp để giảm chi phí vay cho các nước này.
Nhật Bản kêu gọi G-7 tiếp tục áp dụng các biện pháp đã nhất trí trước đó về cáchthức giải quyết khủng hoảng nợ công châu Âu, đặc biệt là việc các nước thànhviên sẽ duy trì cơ chế trao đổi chặt chẽ và theo dõi sát các chuyển động kinhtế-tài chính thế giới từ nay cho tới khi diễn ra cuộc họp của các bộ trưởng tàichính G-20 tại Mexico vào tháng tới.
Ngoài vấn đề nợ công châu Âu, các bộ trưởng và thống đốc G-7 cũng tập trung thảoluận về tình trạng bất ổn tài chính tại Mỹ do những lo ngại về việc tăng thuế vàcắt giảm chi tiêu vào đầu năm tới theo luật ngân sách hiện hành.
Cũng tại cuộc gặp, Nhật Bản đã bày tỏ quan ngại về ảnh hưởng tiêu cực đối vớinền kinh tế của nước này do đồng yen tăng giá mạnh so với các ngoại tệ khác.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Koriki Jojima cho biết Tokyo đã nhắc lại tuyên bốtrước đây của các nước G-7 rằng can thiệp vào thị trường có thể là một giải pháphữu hiệu đối phó với tình trạng hỗn loạn về tỷ giá ngoại hối./.