Gaza mất 300 triệu USD sau không kích của Israel

Theo Phòng Thương mại Palestine, trong báo cáo đánh giá thiệt hại sau 8 ngày không kích của Israel, Dải Gaza mất tới 300 triệu USD.
Reuters và THX đưa tin, Phòng Thương mại Palestine ngày 24/11 khẳng định rằngDải Gaza phải được coi là một khu vực thảm họa về mặt kinh tế.

Trong báo cáo đánh giá thiệt hại sau tám ngày không kích của Israel, PhòngThương mại Palestine cho biết những tổn thất kinh tế ở Dải Gaza lên tới 300triệu USD.

[Những điều được và mất sau cuộc chiến ở Dải Gaza]

Ngoài ra, báo cáo trên còn tính đến cả thiệt hại đối với các lĩnh vực y tế vàxã hội. Riêng ngành nông nghiệp chịu tổn thất tới 120 triệu USD, trong khi tấtcả các hoạt động kinh tế bị ngừng trệ trong tám ngày này cũng gây tổn thất 40triệu USD. Phần còn lại của số tổn thất trên thuộc về nhà cửa, cơ quan chínhquyền và an ninh, cơ sở hạ tầng bị tàn phá bởi các cuộc không kích của Israel.

Văn phòng này cũng đã kêu gọi dỡ bỏ mọi hình thức cấm vận của Israel đối vớiDải Gaza để phù hợp với thỏa thuận do Ai Cập làm trung gian hòa giải nhằm chấmdứt chiến dịch không kích của Israel. Các cuộc không kích này đã khiến 168 ngườiPalestine thiệt mạng; trong khi phía Israel có sáu người thiệt mạng do rốckétcủa người Palestine.

Theo hãng tin IRNA, Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad cùng ngày tuyên bốvới người đứng đầu Phong trào Hồi giáo Hamas Ismail Haniyeh rằng tám ngày giaochiến trên đã cho thấy Israel không còn lựa chọn nào khác ngoài việc "chịu khuấtphục" trước các quyền của người Palestine.

Ông Ahmadinejad chỉ rõ: "Những kẻ Do Thái đã lâm vào ngõ cụt và không có lựachọn nào khác ngoài việc chính thức công nhận và chịu khuất phục trước quyềntuyệt đối của dân tộc Palestine."./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”