GDP Trung Quốc 3 quý đầu năm tăng bình quân 7,7%

Trong ba quý đầu năm nay, giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Trung Quốc tăng 7,7% so với cùng kỳ năm 2011, với GDP đạt 35.348 tỷ NDT.
Trong ba quý đầu năm nay, giá trị tổng sản phẩm quốc nội (GDP) ở Trung Quốc tăng7,7% so với cùng kỳ năm 2011, với GDP đạt 35.348 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 5.665 tỷUSD).

Đây là phát biểu của người phát ngôn Thịnh Lai Vận của Cục thống kê nhà nướcTrung Quốc tại buổi họp báo ở Văn phòng Báo chí Chính phủ Trung Quốc ngày 18/10.

Kinh tế Trung Quốc đã có sự thay đổi tích cực theo hướng đi vào ổn định, kết cấukinh tế được điều chỉnh nhanh hơn, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện.

Trước đó một này, Thủ tướng Ôn Gia Bản được báo chí dẫn lời nói rằng kinh tếnước này bắt đầu ổn định trong ba tháng qua, đang tiếp tục đà này và sẽ đạt mụctiêu tăng trưởng đề ra cho năm nay.

Trung Quốc đạt mức tăng trưởng trung bình 7,7% trên cơ sở tăng trưởng của ba quýđầu năm tăng lần lượt là 8,1%, 7,6% và 7,4%.

Ông Thịnh Lai Vận cũng cho biết, sản lượng lương thực vụ Hè của cả nước đạt129,95 triệu tấn, tăng 3,56 triệu tấn (tăng 2,8%); sản lượng lúa sớm đạt 33,29triệu tấn, tăng 536.000 tấn (1,6%); sản xuất lúa vụ Thu có triển vọng tiếp tụcbội thu.

Trong ba quý nói trên, nhịp độ tăng trưởng sản lượng công nghiệp toàn quốc củaTrung Quốc giảm nhẹ, lợi nhuận của doanh nghiệp so với cùng kỳ năm 2011 cũnggiảm.

Trong tháng Chín vừa qua, giá trị công nghiệp của Trung Quốc tăng 9,2% so vớicùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, thương mại là lĩnh vực "xương sống" của nền kinh tế Trung Quốc,với xuất khẩu đóng góp 31% GDP cho nước này trong năm 2011 (theo số liệu củaNgân hàng Thế giới - WB) và hỗ trợ khoảng 200 triệu việc làm ở nước này.

Xuất khẩu của Trung Quốc tăng 9,9% trong tháng 9/2012 lên mức cao kỷ lục 186,4tỷ USD nhưng các nhà phân tích cho rằng đà tăng này không thể duy trì trong bốicảnh kinh tế thế giới tiếp tục yếu kém.

Giới chức Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp để thúc đẩy tăng trưởng như cắtgiảm lãi suất hai lần liên tiếp trong năm nay và giảm lượng vốn dự trữ bắt buộccủa hệ thống ngân hàng ba lần kể từ tháng 12/2011 nhằm tăng nguồn cung tín dụng.

Đánh giá lạc quan về xuất khẩu, mới đây Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Trần ĐứcMinh nói rằng các sáng kiến của chính phủ nhằm bình ổn tình hình cho các nhàxuất khẩu bắt đầu phát huy hiệu quả.

Trước đó, các quan chức Bộ Thương mại Trung Quốc đã đánh giá tình hình xuất khẩulà "ảm đạm" và có thể đất nước không đạt được mục tiêu tăng trưởng thương mại10% trong năm nay./.

Huy Cậy (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục