Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ trong quý 2/2009 giảm 1%, thấp hơn mứcgiảm 1,5% như dự báo trước đó của các nhà kinh tế. Những số liệu thống kê từTrung Quốc cũng cho thấy nền kinh tế đang nổi lên này đạt tốc độ tăng trưởng đầyhy vọng. Các chỉ số sản xuất của Đức và Anh cũng rất lạc quan.
Những nhân tố này tạo cơ sở hy vọng rằng thế giới đang bắt đầu thoát khỏi hố sâusuy thoái. Hy vọng vào sự hồi phục mạnh mẽ của ngành công nghiệp thế giới, cácnước tiêu thụ dầu đã bắt đầu quan tâm đến các kho dự trữ.
Tuy nhiên, các nhà kinh tế cũng cho rằng sự lạc quan thái quá có thể tác độngxấu tới thị trường dầu mỏ. Việc giá "vàng đen" tăng mạnh trên các thị trường thếgiới vốn được thanh toán truyền thống bằng đồng USD, sẽ dẫn tới khả năng làmđồng tiền này càng mất giá.
Theo ông Vladimir Voloshin, Tiến sĩ kinh tế Học viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâmkhoa học Nga, vẫn còn sớm để đưa ra nhận định thế giới đang vượt qua khủnghoảng. Ông Voloshin cho biết: "Nếu nói việc giá dầu tăng là biểu hiện kinh tếthoát khỏi khủng hoảng là kết luận chưa chín muồi và không đủ cơ sở”.
Một dẫn chứng nữa chứng tỏ thị trường dầu mỏ thế giới chưa đạt mức ổn định,theo đó sự sôi động của thị trường nhiên liệu Mỹ đã lắng đi trước khi báo cáocủa Bộ Thương mại Mỹ về thu nhập và chi tiêu của người dân được công bố.
Nếuđược khẳng định, thông tin về việc người Mỹ đã giảm mạnh các khoản chi phí tiêudùng trong thời gian qua sẽ phủ bóng đen lên đánh giá đầy hứa hẹn về ổn địnhkinh tế của Mỹ, và đương nhiên sẽ tác động ngay lập tức tới giá dầu./.