Các nhà phân tích thị trường cho rằng Trung Quốc ngày càng cần nhiều đồng hơnkhi mở rộng quá trình đô thị hóa và tăng cường các chương trình công nghiệp hóaở một đất nước còn tới 50% dân số vẫn sống ở khu vực nông thôn.
Cho dù TrungQuốc đã điều chỉnh giảm nhịp độ tăng trưởng nóng của nền kinh tế, song trên 500các nhà lãnh đạo chính phủ và doanh nghiệp các nước tham dự Hội nghị thượng đỉnhđồng Thế giới tại Santiago (Chile) cho rằng động thái như vây sẽ không làm giảmđược “cơn khát” kim loại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới này.
Giám đốc điều hành công ty sản xuất đồng quốc gia Codelco của Chile, DiegoHernandez cho biết, trong 20 năm qua, nhu cầu đồng tại Trung Quốc đã tăng 13,6%và sẽ tiếp tục tăng cho dù nhịp độ có phần chậm lại trong những năm tới.
Ông chobiết Codelco là nhà sản xuất đồng lớn nhất thế giới, khi chiếm 11% nguồn cungthị trường, và Trung Quốc là khách hàng lớn nhất thế giới khi mua tới 38% lượngcung trên thị trường.
Hiệp hội InterAmerican Society of Mining dự báo đầu tư vào các dự án khai thácmỏ ở Mỹ Latinh từ nay đến năm 2020 sẽ vào khoảng 3.000 tỷ USD, và nhờ các khoảnđầu tư lớn vào ngành sản xuất đồng mà Chile và Peru sẽ vẫn là các nhà cung cấpđồng hàng đầu thế giới.
Bộ trưởng Khai thác mỏ Chile, Hernan de Soliminihac chobiết nước này sẽ nắm giữ 30% thị phần của sản xuất đồng thế giới với kế hoạchđầu tư 91,455 tỷ USD vào lĩnh vực khai mỏ, trong đó 77% dành cho khai thác đồng,từ nay đến năm 2020.
Trong khi đó, đầu tư vào khai thác mỏ của Peru dự kiến sẽ vượt 50 tỷ USD trongthập kỷ này.
Tuy nhiên, nhà phân tích ngành công nghiệp khai thác mỏ VanessaDavidson lưu ý về những trở ngại chính trị có thể cản trở các dự án khai tháckhoáng sản ở Peru, khi người dân địa phương và các nhà bảo vệ môi trường lo ngạivề những thiệt hại có thể của việc tăng cường khai thác tài nguyên thiên nhiên.
Bộ trưởng Môi trường Chile, Ignacia Benitez cho biết ở nước này cũng có các cuộctranh luận tương tự về nguy cơ tác động đến môi trường, khi ngành công nghiệpkhai thác sử dụng khoảng 37% nguồn cung điện của đất nước, và tỷ lệ này được dựbáo sẽ tăng lên 44% vào năm 2017.
Hơn nữa, nếu không có kế hoạch mở rộng sảnlượng điện thì các dự án khai thác mỏ có thể sẽ bị trì hoãn, trong khi triểnkhai đầu tư ồ ạt mở rộng sản xuất như vậy sẽ dẫn đến dư cung, gây bất lợi chogiá cả./.