Giá nhiều mặt hàng nông sản ở Mỹ đồng loạt đi lên

Giá của hầu hết các mặt hàng nông sản tại thị trường Mỹ đồng loạt đi lên, hòa theo xu hướng chung của thị trường hàng hóa toàn cầu.
Kết thúc phiên giao dịch ngày 6/6, giá của hầu hết các mặt hàng nông sảntại thị trường Mỹ đồng loạt đi lên, hòa theo xu hướng chung của thị trường hànghóa toàn cầu, nhờ một số báo cáo kinh tế đáng khích lệ của Mỹ, những tia hy vọngvề việc cải thiện tình hình nợ công tại châu Âu trước thềm cuộc họp bàn chínhsách của Ngân hàng trung ương châu Âu (ECB) và sự suy yếu của đồng USD.

Đóng cửa phiên này, giá đường thô giao tháng 7/2012 tăng 0,84 xu, tươngđương 4,4%, lên 19,9 xu Mỹ/lb (1 lb=0,454 kg). Trong khi đó, giá đường giaotháng 10/2012 cũng tăng 0,61 xu (3,2%), lên 19,98 xu/lb, sau khi sụt giảm mạnh74% trong phiên giao dịch trước (5/6), xuống chỉ còn 8 xu/lb.

Nhiều nhà phân tích nhận định rằng tình trạng mưa lớn kéo dài tại Brazilđã làm gia tăng lo ngại của giới đầu tư về nguy cơ thiếu nguồn cung đường và gópphần đẩy giá mặt hàng này bật tăng cao.

Trong khi đó, giá ca cao tại thị trường New York cũng “vọt” lên mức caonhất trong hai tuần qua, sau khi xuất hiện thông tin cho hay Cote D'ivoire, nhàsản xuất ca cao lớn nhất thế giới đã xuất khẩu nhiều ca cao hơn dự kiến trongniên vụ 2012-2013.

Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng trên, cũng trong phiên giao dịch 6/6, tạisàn giao dịch giao dịch nông sản ICE-NYBOT (New York), giá cà phê Arabica giaotháng 7/2012 lại giảm 0,3 xu, xuống còn 1,5590 USD/lb, bất chấp những tia hyvọng dù là mong manh của giới đầu tư vào sự ổn định của các thị trường tài chínhchâu Âu, cùng với sự đi xuống của “đồng bạc xanh” đã giúp một số loại nông sảnkhác đồng loạt lên giá.

Cùng lúc đó, giá bông tại thị trường Mỹ cũng đạt mức tăng mạnh nhất trongvòng hơn một năm qua, nhờ nhu cầu tiêu thụ có xu hướng gia tăng. Kết thúc phiên6/6, giá bông giao tháng 12/2012 tăng 3 xu (4,6%), lên 68,36 xu/lb.

Trước đó, vào ngày 4/6, giá bông đã tụt xuống mức thấp nhất kể từ tháng10/2009, do lo ngại rằng sự chững lại của nền kinh tế thế giới sẽ khiến nguồncung mặt hàng này bị dư thừa.

Trong khi đó, giá cao su lại giảm xuống mức thấpnhất trong gần 31 tháng qua, do những đồn đoán rằng sản lượng cao su của TháiLan và Indonesia- hai nước xuất khẩu cao su hàng đầu thế giới, sẽ tăng cao hơnmức dự kiến trong năm 2012, giữa lúc một số công ty sản xuất cao su lớn cũngnâng dự báo về sản lượng trong năm nay./. 

Minh Trang (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục