Giá trị tài sản trung bình của các hộ gia đình Italy giảm 12%

Trong sáu năm khủng hoảng tài chính, giá trị tài sản trung bình của các gia đình Italy đã giảm 12%, trong khi xét trong 10 năm qua, tỷ lệ giảm này là 5,8%.
Giá trị tài sản trung bình của các hộ gia đình Italy giảm 12% ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Reuters)

Sáu năm khủng hoảng khiến người Italy ngày càng nghèo đi. Đó là kết luận được Ngân hàng Nhà nước Italy (Bankitalia) đưa ra trong một báo cáo đề cập đến những ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế đối với các gia đình Italy từ năm 2007, năm bắt đầu khủng hoảng, cho tới năm 2013.

Theo báo cáo này, trong sáu năm đó, giá trị tài sản trung bình của các gia đình Italy đã giảm 12%, trong khi xét trong 10 năm qua, tỷ lệ giảm này là 5,8%.

Bankitalia tính toán rằng, năm 2003, tài sản trung bình của các gia đình Italy đạt 377.302 euro, tăng lên thành 412.469 euro vào năm 2006.

Nhưng vào năm 2013, năm được cho là Italy đã chạm đáy khủng hoảng, con số này chỉ còn 355.876 euro, thậm chí ít hơn cả năm 2003.

Theo Bankitalia, sự giàu có của người Italy - được tính bằng tổng giá trị tài sản của họ cũng như các tài khoản ngân hàng, sau khi trừ đi các khoản nợ - đạt 8.728 tỷ euro trong năm 2013, tăng 5,6% so với năm 2003, nhưng giảm 8,5% so với năm 2008.

Những số liệu khác công bố hôm 9/2 cũng cho thấy một sự thực khác: suy thoái kinh tế đang ngày càng làm sâu thêm hố ngăn cách giàu nghèo giữa miền Bắc và miền Nam Italy.

Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho biết năm 2013, thu nhập đầu người ở miền Nam, vùng nghèo nhất nước này, chỉ đạt 17.200 euro, chỉ bằng một nửa so với miền Bắc.

Milan, trung tâm tài chính và thương mại của Italy, hiện là nơi có thu nhập đầu người cao nhất với 46.600 euro. Tiếp theo là Bolzano (35.800 euro) và Bologna (34.400 euro).

Italy đang trải qua cuộc suy thoái kinh tế thứ ba trong vòng bảy năm qua, với tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 12/2014 ở mức 12,9%./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục