Giải Đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2021 khởi tranh từ Cao Bằng

Với thông điệp “Non sông liền một dải-Niềm tin chiến thắng,” giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 có 15 đội tham gia ở 22 chặng đua với tổng lộ trình dài 2.45
Giải Đua xe đạp Cúp truyền hình TP.HCM 2021 khởi tranh từ Cao Bằng ảnh 1(Ảnh minh họa: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Ngày 6/4, tại thành phố Cao Bằng (tỉnh Cao Bằng) đã diễn ra Lễ khai mạc giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 33, năm 2021.

Với thông điệp “Non sông liền một dải-Niềm tin chiến thắng,” giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 có 15 đội tham gia ở 22 chặng đua với tổng lộ trình dài 2.450km. Giải do Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, diễn ra từ ngày 6/4-30/4.

Ông Dương Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ngoài việc cổ vũ phong trào tập luyện thể dục thể thao trong cả nước, giải đua xe đạp này còn thể hiện ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tinh thần đoàn kết, tinh thần đồng đội, kết hợp với các hoạt động quảng bá văn hóa, lịch sử, du lịch trên mỗi chặng đường mà cuộc đua đi qua.

[Nhiều tay đua mạnh tham dự giải Xe đạp nữ toàn quốc lần thứ 21]

Bên cạnh đó, ban Tổ chức giải đua và các vận động viên sẽ tham gia các hoạt động về nguồn, hoạt động đền ơn đáp nghĩa, trao các phần quà tặng bộ đội biên phòng đang ngày đêm canh giữ biên cương, quà tặng đồng bào vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc.

Giải đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh năm 2021 còn là cơ hội để các tuyển thủ quốc gia và đội trẻ quốc gia chuẩn bị cho SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Việt Nam.

Sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu ở chặng 1 tại thành phố Cao Bằng với tổng chiều dài là 45km./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục