Gợi ý trang phục giúp nàng tỏa sáng trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 là dịp các chị em "xúng xính" những bộ trang phục xinh xắn để tự tin tỏa sáng. Ngoài ra, chăm chút cho ăn mặc cũng chính là cách mỗi người phụ nữ tự yêu thương bản thân.
Gợi ý trang phục giúp nàng tỏa sáng trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 1Lựa chọn 'outfit' nào trong tủ đồ để mặc trong dịp 8/3 đang là băn khoăn của nhiều chị em phái đẹp. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Diện những bộ trang phục xinh xắn, lộng lẫy để tôn lên nét nữ tính, dịu dàng là đặc quyền mỗi ngày của phái đẹp. Nhu cầu "lộng lẫy" của chị em vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 được đẩy lên cao nhất, khi các nàng muốn chăm chút cho hình ảnh của mình trở nên hoàn hảo nhất trong mắt "nửa kia."

Ngày dành riêng cho phụ nữ trên toàn thế giới đã cận kề, các chị em vẫn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn phong cách thời trang nào trong dịp kỷ niệm 8/3 có thể tham khảo một số gợi ý phối đồ nữ dưới đây.

Áo phông và chân váy

Thời tiết Hà Nội những ngày gần đây biến chuyển nóng lạnh giữa buổi sáng và buổi tối khá khác biệt. Điều này gây không ít trở ngại cho việc chọn lựa trang phục của phái đẹp. Cũng bởi vậy, áo phông đang trở thành món đồ được săn đón khi chúng phù hợp với nhiều kiểu thời tiết.

[Nhà bán lẻ tung chiêu kích cầu tiêu dùng nhân dịp Quốc tế Phụ nữ 8/3]

"Outfit" với áo phông mang lại cho các quý cô cảm giác trẻ trung và sành điệu, bởi đây là kiểu trang phục dễ dàng phối đồ với vô vàn kiểu cách khác nhau. Đơn giản nhất thì các nàng có thể lựa chọn mix áo phông với chân váy ngắn - đây được đánh giá là combo hoàn hảo với khả năng "hack dáng" cho chị em, phù hợp với những cô gái có phong cách thời trang trẻ trung và năng động.

Áo trễ vai

Đây là trang phục ngày càng được các chị em ưa chuộng vì độ thẩm mỹ và đa dạng của kiểu áo này, là một lựa chọn phù hợp với những buổi hẹn hò lãng mạn. Đặc điểm của kiểu áo này giúp cho nàng khoe được bờ vai thon, thể hiện được sự dịu dàng và xen lẫn chút gợi cảm, thu hút mọi ánh nhìn. Áo trễ vai cũng là trang phục dễ phối đồ, phái đẹp có thể lựa chọn nhiều mẫu outfit như phối với quần jeans ống bó, quần yếm bò, quần vải, chân váy...

Tương tự, chị em có thể tham khảo áo croptop (dạng áo che phủ vừa qua phần ngực) hoặc một số kiểu áo hở lưng để tôn lên vẻ gợi cảm và nữ tính. Những mẫu áo này không quá "kén" dáng người, tuy nhiên chị em cần lựa chọn dạng hở (hở chéo, hở nửa lưng, hở cả lưng...) phù hợp để không gây phản cảm cho người đối diện.

Đầm body

Lựa chọn tôn dáng đỉnh cao dành cho phái đẹp trong những dịp kỷ niệm, đặc biệt là ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Mẫu đầm này ôm sát cơ thể, giúp các quý cô khoe trọn từng đường cong và cực phù hợp với chị em có thân hình mảnh khảnh. Khi kết hợp với các phụ kiện như giày cao gót, túi xách, đồng hồ, vòng tay, bông tai hoặc những phụ kiện cài áo, vẻ ngoài của chị em sẽ càng nổi bật và ấn tượng hơn.

Tuy nhiên đây cũng là kiểu trang phục "kén dáng," vì vậy chị em phụ nữ nên lựa chọn kỹ về kiểu dáng, chất liệu cũng như các loại phụ kiện. Đầm body được may bằng nhiều chất liệu khác nhau như vải, ren hoặc thun. Với kiểu thời tiết khó lường thì các nàng nên chọn loại chất liệu thoáng mát và có kích thước ôm nhẹ vào người, giúp các hoạt động trong ngày thuận tiện hơn.

Đầm dáng suông

Gợi ý trang phục giúp nàng tỏa sáng trong ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 ảnh 2Váy dáng suông là kiểu trang phục 'dễ giấu dáng' được nhiều chị em phụ nữ ưa chuộng. (Ảnh minh họa)

Trái ngược với đầm body, đây là lựa chọn dễ mặc, "dễ giấu dáng" và chưa bao giờ giảm sức hút đối với phái đẹp. Với thiết kế dáng rộng, không ôm sát vào cơ thể, không thắt eo, tạo cảm giác thoải mái cho người mặc, những chiếc đầm dáng suông là lựa chọn phù hợp với đa dạng phong cách thời trang. Những chị em công sở có thể phối đầm với dây đai lưng và túi xách quai ngắn, thể hiện nét hiện đại và sự thanh lịch; những cô nàng mảnh mai có thể phối váy ngắn dáng suông với áo sơ mi, đi kèm phụ kiện như dây chuyền tạo điểm nhấn để hình ảnh trở nên thu hút hơn./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục