Hà Nội: Thời tiết 'trở gió,' trang phục, phụ kiện giữ ấm hút khách

Thời tiết Hà Nội đột ngột chuyển lạnh "tạo điều kiện" cho người dân Thủ đô sắm sửa, lựa chọn những bộ trang phục giữ ấm khi ra đường để bảo đảm sức khỏe trong những ngày giá rét.
Hà Nội: Thời tiết 'trở gió,' trang phục, phụ kiện giữ ấm hút khách ảnh 1Những bộ trang phục áo ấm bất ngờ 'hot' trở lại sau khi thời tiết tại Hà Nội chuyển lạnh kèm theo gió buốt. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Sau những ngày trời hửng nắng, khô ráo kết thúc nồm ẩm, thời tiết Thủ đô quay lại trạng thái lạnh rét kèm gió lớn. Để thích ứng với sự thay đổi đột ngột của thời tiết, nhiều người dân đã lên kế hoạch sắm sửa những trang phục quần áo, mũ,... để giữ ấm cho cơ thể, bảo đảm sức khỏe không bị ảnh hưởng khi nhiệt độ ngoài trời xuống thấp.

Ghi nhận tại một số tuyến phố Hà Nội như Chùa Bộc, Bà Triệu, Phố Huế, Trần Xuân Soạn... trong ngày 18/2, nhiều người dân Thủ đô đã tìm đến các cửa hàng thời trang để chọn mua các sản phẩm trang phục giữ ấm nhằm đối phó với thời tiết giá rét.

[Người dân Hà Nội đi làm trong thời tiết lạnh giá sau những ngày nồm ẩm]

Khảo sát tại một số cửa hàng, những sản phẩm được lựa chọn nhiều là các loại áo gió, áo phao, áo giữ nhiệt hoặc các loại áo lông vũ... có thiết kế mỏng nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển và vận động. Đây cũng là sản phẩm nằm trong phân khúc giá bình dân, dao động từ 300.000 đến 900.000 đồng/bộ

Ngoài ra, các sản phẩm áo da, áo lông vũ, áo măngtô... với thiết kế dày dặn cũng được các cửa tiệm bày bán. Dòng sản phẩm cao cấp cũng có giá thành cao hơn, dao động từ 700.000 đến hơn 2 triệu đồng/bộ, tùy vào xuất xứ và nhu cầu của các khách hàng.

"Chân váy dài qua gối là một trong những mẫu váy được nhiều khách hàng ưa chuộng, bởi đây là sản phẩm có thể mặc phù hợp cho nhiều điều kiện thời tiết. Các khách hàng nữ thường lựa chọn các loại chân váy dài để phối cùng áo lông vũ hoặc áo hoodie, vừa hợp thời trang vừa bảo đảm giữ ấm trong thời tiết lạnh," chị Phạm Minh Yến, quản lý cửa hàng thời trang HIME địa chỉ 88 Trần Duy Hưng (quận Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết.

Bên cạnh các trang phục quần áo, nhiều loại phụ kiện khác giúp giữ ấm trong mùa lạnh như găng tay, mũ len, khăn choàng... cũng được người tiêu dùng quan tâm. Anh Ngô Thanh Tú, người dân quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) chia sẻ găng tay da là vật dụng không thể thiếu của anh trên quãng đường di chuyển đến công ty trong những ngày giá rét.

"Từ nhà tôi đến nơi làm việc (quận Long Biên) khá xa nên nếu không giữ ấm cho cơ thể thì tôi khó có thể bảo đảm hiệu quả khi làm việc. Thời tiết Thủ đô vào sáng sớm khá lạnh, nếu chủ quan không sử dụng găng thì đến nơi làm việc tay tôi sẽ bị khô cứng và nứt nẻ. Bởi vậy, tôi đã chọn mua một đôi găng tay da với giá khá phổ thông khoảng 150.000 đồng để đối phó với những ngày Thủ đô 'trở gió,' anh Tú cho hay./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục