Hà Nội tổ chức Lễ phát động đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31

Thành phố Hà Nội mong muốn tổ chức SEA Games 31 thành công cùng với thông điệp “Vì một Thủ đô "sáng, xanh, sạch, đẹp", góp phần đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường.
Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Sáng nay (11/4), Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)” đã diễn ra tại Tượng đài Lý Thái Tổ, với sự tham gia của khoảng 3.000 người. Đây là sự kiện mang ý nghĩa quan trọng, đánh dấu mốc thời gian còn 31 ngày sẽ diễn ra Lễ Khai mạc SEA Games 31 (ngày 12/5/2022) tại Thủ đô.

Lễ phát động “Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31)” nhằm mục đích giới thiệu đến đông đảo nhân dân ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đăng cai tổ chức SEA Games 31, từ đó huy động mọi nguồn lực và sự ủng hộ của toàn xã hội nhằm phục vụ công tác tổ chức SEA Games 31.

Đặc biệt, thông qua SEA Games 31, thành phố Hà Nội mong muốn vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, thanh lịch, trật tự, kỷ cương, an toàn với chủ đề “Vì một Thủ đô ‘sáng, xanh, sạch, đẹp’” và tạo điểm nhấn trong cảnh quan đô thị, thu hút sự quan tâm của người dân đối với SEA Games 31. Sự kiện này cũng nhằm quảng bá rộng rãi với bạn bè quốc tế về truyền thống ngàn năm văn hiến, Thủ đô anh hùng, Thành phố vì hòa bình, Thành phố hấp dẫn, an toàn và thân thiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết nhằm hướng tới SEA Games 31, thành phố Hà Nội đã chỉ đạo và kêu gọi chính quyền, các ngành, các cấp, mỗi người dân Thủ đô… đẩy mạnh phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, sạch nhà, sạch phố, đẹp Thủ đô; ứng xử giao tiếp văn hoá; trang hoàng trang trí nhà, ngõ, xóm, cơ quan, đơn vị sạch đẹp tạo ấn tượng về một Thủ đô văn minh, thanh lịch, thân thiện, mến khách.

Hà Nội tổ chức Lễ phát động đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31 ảnh 1Lễ Lễ phát động Hà Nội đếm ngược 31 ngày hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) kết hợp cùng giải chạy Báo Hà Nội mới vào sáng 11/4. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 sẽ được tổ chức với 40 môn thi đấu và 526 nội dung tranh tại tại Hà Nội và 11 tỉnh, thành lân cận. Thủ đô Hà Nội là địa điểm chính diễn ra các sự kiện gồm: Lễ khai mạc, lễ bế mạc và 18 môn thi đấu.

Đoàn thể thao Việt Nam dự kiến tham dự SEA Games 31 với 1.359 thành viên. Trưởng đoàn là ông Trần Đức Phấn (Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục Thể dục Thể thao) cùng hai Phó trưởng đoàn gồm ông Hoàng Quốc Vinh (Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao I), ông Ngô Ích Quân (Vụ trưởng Vụ thể thao thành tích cao II).

Ở số lượng vận động viên, hai đội tuyển có quân số đông nhất tham dự Đại hội là điền kinh (68 tuyển thủ) và thể thao điện tử (62 người)./.

Màn trống hội Thăng Long biểu diễn tại buổi lễ phát động đếm ngược hướng tới SEA Games 31. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Màn trống hội Thăng Long biểu diễn tại buổi lễ phát động đếm ngược hướng tới SEA Games 31. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Màn múa lân, trống hội Thăng Long biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Màn múa lân, trống hội Thăng Long biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh và các đại biểu dự buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Màn trống hội Thăng Long biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Màn trống hội Thăng Long biểu diễn tại buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hãy tỏa sáng - Bài hát chính thức của SEA Games 31, sáng tác của nhạc sỹ Huy Tuấn được ca sỹ Tôn Sơn cùng vũ đoàn Flower trình bày. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Hãy tỏa sáng - Bài hát chính thức của SEA Games 31, sáng tác của nhạc sỹ Huy Tuấn được ca sỹ Tôn Sơn cùng vũ đoàn Flower trình bày. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Tiết mục võ thuật do các vận động viên Hà Nội biểu diễn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tiết mục võ thuật do các vận động viên Hà Nội biểu diễn. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội phát biểu. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Màn hình đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Màn hình đếm ngược 31 ngày tới SEA Games 31. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các vận động viên thích thú với Sao La - Linh vật SEA Games 31. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các vận động viên thích thú với Sao La - Linh vật SEA Games 31. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các vận động viên tham gia giải chạy Báo Hà Nội mới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các vận động viên tham gia giải chạy Báo Hà Nội mới. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Sao La - Linh vật SEA Games 31. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Sao La - Linh vật SEA Games 31. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Các đại biểu hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các đại biểu hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các đại biểu thực hiện nghi lễ ấn nút đếm ngược 31 ngày hướng tới SEA Games 31. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
 Đoàn Câu lạc bộ môtô Hà Nội treo cờ các nước tham dự SEA Games 31 tham gia diễu hành hưởng ứng buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)
Đoàn Câu lạc bộ môtô Hà Nội treo cờ các nước tham dự SEA Games 31 tham gia diễu hành hưởng ứng buổi lễ. (Ảnh: Hoàng Hiếu/TTXVN)

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục