Hamas “sẵn sàng hợp tác” nếu Mỹ buộc Israel chấm dứt xung đột

Quan chức Hamas tuyên bố nếu Tổng thống Trump có thể gây đủ sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột ngay lập tức. Hamas sẵn sàng hợp tác với Mỹ để “đạt được mục tiêu về một khu vực hòa bình hơn."

Ông Basem Naim - thành viên cấp cao của văn phòng chính trị Hamas. (Ảnh: IRNA/TTXVN)
Ông Basem Naim - thành viên cấp cao của văn phòng chính trị Hamas. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Một quan chức cấp cao của phong trào Hồi giáo Hamas ngày 15/5 cho biết nhóm này sẵn sàng trao quyền quản lý Gaza và thúc đẩy hợp tác với Mỹ, nếu Washington gây sức ép buộc Israel chấm dứt xung đột.

Trong cuộc phỏng vấn với Sky News, thành viên cấp cao của văn phòng chính trị Hamas, ông Basem Naim, khẳng định nhóm này đã chia sẻ kế hoạch ngừng bắn trực tiếp với các quan chức Mỹ.

Đề xuất bao gồm việc trao đổi tù nhân, rút toàn bộ lực lượng Israel, cho phép viện trợ vào Gaza và tái thiết vùng đất này mà không cưỡng bức di dời người Palestine.

Quan chức cấp cao của Hamas bày tỏ sự tin tưởng rằng Tổng thống Trump “có khả năng và ý chí để giúp đạt được hòa bình.”

Theo ông, Tổng thống Trump có thể làm được nếu ông gây đủ sức ép buộc người Israel chấm dứt cuộc chiến này ngay lập tức. Hamas sẵn sàng hợp tác với ông Trump để “đạt được mục tiêu về một khu vực hòa bình hơn.”

Trước đó, Hamas đã thả con tin mang 2 quốc tịch Mỹ-Israel Edan Alexander vào ngày 12/5.

Ông Naim cho biết Hamas đã chấp nhận đề xuất hòa bình của Ai Cập về việc thành lập một cơ quan độc lập về chính trị để điều hành Gaza./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.