Hamas ủng hộ nỗ lực nâng cấp quy chế của Palestine

Thủ lĩnh Hamas đã nói với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas rằng họ ủng hộ nỗ lực nâng cao vị thế của Palestine tại Liên hợp quốc.
AFP dẫn một tuyên bố của phong trào Hồi giáo Hamas cho hay, thủ lĩnh phong tràonày Khaled Meshaal ngày 26/11 đã nói với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas rằnghọ ủng hộ nỗ lực nâng cao vị thế của Palestine tại Liên hợp quốc.

Tuyên bố có đoạn: "Thủ lĩnh Meshaal đã điện đàm với Tổng thống Abbas, khẳng địnhrằng Hamas hoan nghênh việc Palestine đề nghị Liên hợp quốc công nhận quy chếnhà nước quan sát viên."

Cả thủ lĩnh Meshaal và ủy viên bộ chính trị Izzat al-Rishq cùng ngày cho biết họủng hộ động thái trên song cảnh báo rằng việc này không nên làm "giảm sự kiênđịnh và các quyền" của người Palestine.

Tuyên bố nêu rõ: "Động thái này phải được suy xét trong một tầm nhìn và chiếnlược quốc gia nhằm duy trì sự kiên định và các quyền của người Palestine cũngnhư trên cơ sở yếu tố quyền lực nằm trong tay người dân Palestine của chúng ta,mà trước hết là tinh thần kháng chiến."

Tuyên bố được đưa ra chỉ ba ngày trước khi ông Abbas dự kiến đề nghị Đại Hộiđồng Liên hợp quốc ở New York nâng cấp vị thế của Palestine./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.