Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, việc đặt quân đội trong tình trạng sẵn sàngchiến đấu không phải do động thái của Triều Tiên, mà hoàn toàn theo sự chỉ đạotrước đó của Tổng thống Lee Myung-bak, trong đó, yêu cầu các lực lượng vũ trangHàn Quốc duy trì cảnh giác cao đối với Triều Tiên.
Chỉ đạo của Tổng thống Liđược đưa ra trước khi ông cùng Bộ trưởng Quốc phòng Kim Kwan-jin thăm Mỹ, từngày 11/10 đến ngày 16/10.
Trước đó cùng ngày, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quanchức cấp cao nước này cho biết Hàn Quốc vừa phát hiện Triều Tiên có các hoạtđộng quân sự bất thường, đồng thời lưu ý rằng hành động này giống với thời điểmtrước khi xảy ra vụ đấu pháo hồi tháng 11/2010 giữa hai bên.
Vị quan chức cấp cao giấu tên này cho biết lực lượng quân đội Triều Tiênđã triển khai một số thiết bị quân sự như máy bay chiến đấu, tên lửa đất đốikhông và giàn phóng rốckét tới một căn cứ gần Đường giới hạn phía Bắc (NLL) giápHàn Quốc./.