Hàn Quốc bàn biện pháp bảo vệ công dân trong kỳ World Cup ở Nga

Hàn Quốc ngày 10/4 tổ chức họp về chống khủng bố và thảo luận các biện pháp bảo vệ vận động viên, công dân nước này khỏi nguy cơ khủng bố, tránh các tai nạn khác dịp World Cup 2018 ở Nga.
Hàn Quốc bàn biện pháp bảo vệ công dân trong kỳ World Cup ở Nga ảnh 1(Nguồn: Twitter)

Chính phủ Hàn Quốc ngày 10/4 tổ chức một cuộc họp về chống khủng bố và thảo luận các biện pháp bảo vệ các vận động viên và công dân nước này khỏi nguy cơ khủng bố và tránh các tai nạn khác trong thời gian diễn ra Vòng chung kết giải vô địch bóng đá thế giới (World Cup 2018) sắp tới ở Nga.

Trong cuộc họp với sự tham gia của giới chức cao cấp từ 15 chính phủ, Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc đã nhấn mạnh rằng nguy cơ khủng bố và các nguy cơ khác có thể là mối đe dọa đối với đội tuyển bóng đá và các du khách Hàn Quốc trong sự kiện diễn ra từ ngày 14/6 tới ngày 15/7 này.

[World Cup: Nga khởi động hệ thống hoàn thuế ở các thành phố đăng cai]

Tuyên bố của Chính phủ Hàn Quốc nêu rõ: "An ninh công cộng ở Nga nói chung là ổn định, song nguy cơ khủng bố là không thể loại trừ hết vì tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã nhiều lần đe dọa tiến hành các hoạt động khủng bố trong kỳ World Cup năm nay.”

Trong cuộc họp này, các quan chức cũng đã quyết định mở văn phòng lãnh sự tạm thời ở Nga để hỗ trợ du khách Hàn Quốc trong trường hợp xảy ra tai nạn và để cung cấp các dịch vụ lãnh sự khác, như cấp hộ chiếu, trong kỳ World Cup tại Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục