Hàn Quốc, Canada tăng cường hợp tác quốc phòng song phương

Hàn Quốc và Canada đã ký bản sửa đổi của Bản ghi nhớ (MOU) song phương đã tồn tại hàng thập kỷ về hợp tác trong ngành vũ khí và kho vận để mở rộng phạm vi hợp tác quốc phòng hai bên.
Hàn Quốc, Canada tăng cường hợp tác quốc phòng song phương ảnh 1Hàn Quốc, Canada tăng cường hợp tác quốc phòng song phương. (Nguồn: Cimmigrationnews)

Yonhap đưa tin Cơ quan quản lý chương trình mua sắm quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) ngày 16/12 cho biết nước này và Canada đã ký bản sửa đổi của Bản ghi nhớ (MOU) song phương đã tồn tại hàng thập kỷ về hợp tác trong ngành vũ khí và kho vận (logistics) để mở rộng phạm vi hợp tác quốc phòng hai bên.

Tổng Giám đốc DAPA, ông Eom Dong-hwan và người đồng cấp Canada Troy Crosby đã ký MOU sửa đổi, mở đường cho sự hợp tác trong các lĩnh vực mới, bao gồm nghiên cứu và phát triển chung các hệ thống vũ khí cũng như thử nghiệm chúng.

[Hàn Quốc lập kế hoạch phát triển hệ thống phòng thủ không người lái]

Bản ghi nhớ ban đầu được ký kết lần đầu tiên vào năm 1996, đặt nền móng cho sự hợp tác công nghiệp quốc phòng giữa hai quốc gia.

Hai nước đã nhận thấy sự cần thiết phải sửa đổi văn kiện trên khi DAPA đề nghị chính quyền Canada hợp tác sử dụng một địa điểm ở Yellow Knife để thực hiện thử nghiệm hiệu suất nhiệt độ thấp của một máy bay trực thăng vũ trang hạng nhẹ vào năm 2020.

Ông Eom chỉ ra rằng việc sửa đổi MOU đánh dấu mốc đầu tiên của việc thực hiện thỏa thuận đạt được trong Hội nghị thượng đỉnh song phương vào tháng Chín nhằm nâng cấp quan hệ hai nước lên "quan hệ đối tác chiến lược toàn diện"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục