Hàn Quốc chi 878 triệu USD mua trực thăng để tăng năng lực hải quân

Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng với công ty Sikorsky, thuộc tập đoàn Lockheed Martin, trị giá 960 tỷ won (878 triệu USD) để mua 12 trực thăng MH-60R Seahawk nhằm tăng cường năng lực của Hải quân.
Hàn Quốc chi 878 triệu USD mua trực thăng để tăng năng lực hải quân ảnh 1Máy bay trực thăng MH-60R Seahawk. (Nguồn: Yohap)

Ngày 15/12, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc thông báo nước này quyết định mua máy bay trực thăng MH-60R Seahawk do công ty Sikorsky của Mỹ chế tạo.

Đây là một phần trong chương trình tăng cường năng lực chống tàu ngầm của Hải quân Hàn Quốc.

Theo kế hoạch, trong năm nay, Hàn Quốc sẽ ký hợp đồng với công ty Sikorsky, thuộc tập đoàn công nghiệp quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, trị giá 960 tỷ won (khoảng 878 triệu USD) để mua trực thăng nhằm tăng cường năng lực của Hải quân Hàn Quốc trong việc phát hiện và đối phó với các tàu và tàu ngầm của đối phương.

[Hải quân Hàn Quốc tiếp nhận tàu huấn luyện đặc biệt hiện đại]

Dự kiến, 12 trực thăng MH-60R Seahawk sẽ được bàn giao cho Hàn Quốc trước năm 2025 theo từng giai đoạn.

Trực thăng MH-60R Seahawk dài 19,76m và cao 5,1m, có tốc độ tối đa lên tới 267km/h. Trực thăng này có thể thực hiện nhiều nhiệm vụ, bao gồm chiến đấu, tìm kiếm, cứu nạn và sơ tán y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục