Hàn Quốc giảm lực lượng tham gia tập trận RIMPAC 2020

Cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chủ trì là chiến dịch diễn tập trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các nước thuộc Thái Bình Dương như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.
Hàn Quốc giảm lực lượng tham gia tập trận RIMPAC 2020 ảnh 1Tàu của hải quân Mỹ và Hàn Quốc tham gia cuộc tập trận Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) ngày 7/7/2014. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hải quân Hàn Quốc đã quyết định chỉ cử hai tàu khu trục có trọng tải 7.600 tấn và 4.400 tấn đến khu vực quanh đảo Hawaii (Mỹ) tham gia cuộc tập trận chung Vành đai Thái Bình Dương (RIMPAC) từ ngày 17-31/8.

Cuộc tập trận RIMPAC do Mỹ chủ trì là chiến dịch diễn tập trên biển lớn nhất thế giới, với sự tham gia của các nước thuộc Thái Bình Dương như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Sự kiện diễn ra hai năm một lần nhằm rèn luyện năng lực của hải quân của các quốc gia thuộc vùng biển Thái Bình Dương.

[Hải quân Hàn Quốc lên kế hoạch tham gia cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu]

Do đại dịch COVID-19, Hải quân Mỹ đã quyết định rút ngắn thời gian diễn tập từ một tháng xuống hai tuần, đồng thời giảm quy mô khóa huấn luyện. Theo đó, lực lượng hải quân tham gia cũng giảm đáng kể so với cuộc tập trận năm 2018.

Trong cuộc tập trận năm 2018 (diễn ra từ 27/6-2/8), Hải quân Hàn Quốc đã phái 1 tàu khu trục 7.600 tấn, 1 tàu khu trục 4.400 tấn, 1 tàu ngầm 1.200 tấn, 1 máy bay tuần tra biển P-3 và khoảng 40 binh sỹ thủy quân lục chiến tham gia.

RIMPAC năm nay sẽ tập trung vào các nội dung huấn luyện trên biển và không bao gồm các cuộc tập trận trên bộ như những lần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục