Hàn Quốc giảm ngân sách và nhân sự tại Văn phòng Liên lạc liên Triều

Ngân sách cho hoạt động của Văn phòng này trong năm 2021 đã bị cắt giảm mạnh xuống còn 310 triệu won so với mức 6,41 tỷ won của năm nay trong khi số nhân viên bị giảm xuống còn 15 người.
Vụ nổ của Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ngày 16/6/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Vụ nổ của Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc liên Triều ngày 16/6/2020. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Ngày 19/10, Bộ Thống nhất Hàn Quốc đã cắt giảm số lượng nhân viên tại Văn phòng Liên lạc liên Triều cũng như ngân sách cho năm 2021 sau khi Triều Tiên phá hủy văn phòng này hồi tháng 6 năm nay.

Theo nghị sỹ Quốc hội thuộc đảng Quyền lực Nhân dân Cho Tae-yong, ngân sách này cho năm tới đã bị cắt giảm mạnh xuống còn 310 triệu won (khoảng 270.000 USD) so với mức 6,41 tỷ won của năm nay. Ngoài ra, số nhân viên tại văn phòng trên cũng giảm xuống mức thấp - 15 người - với con số 29 người trước đó.

Văn phòng Liên lạc liên Triều được mở vào tháng 9/2018 để hỗ trợ các cuộc trao đổi và hợp tác liên Triều sau cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

[Hàn Quốc hy vọng văn phòng liên lạc liên Triều sớm nối lại hoạt động]

Tại đây, các sỹ quan liên lạc của hai bên đã có nhiều cuộc liên lạc với nhau bằng điện thoại và máy fax cho tới đầu tháng 6/2020 khi Triều Tiên cắt đứt mọi kênh liên lạc với Hàn Quốc và phá hủy văn phòng trên để phản đối việc Seoul rải truyền đơn chống Bình Nhưỡng.

Hàn Quốc đã nhiều lần kêu gọi Triều Tiên tiến hành các cuộc trao đổi và hợp tác, trong đó có việc hợp tác chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và điều tra vụ binh lính Triều Tiên bắn chết một quan chức thuộc Bộ Đại dương và thủy sản Hàn Quốc hồi tháng 9 vừa qua, nhưng phía Bình Nhưỡng không phản hồi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục