Hàn Quốc khẳng định sự cần thiết cải thiện mối quan hệ với Triều Tiên

Hàn Quốc sẽ mở dần không gian hợp tác giữa hai miền thông qua hoạt động trao viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa, xã hội và các hoạt động giao thương nhỏ lẻ.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young trong phiên điều trần trước Quốc hội ở Seoul. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young trong phiên điều trần trước Quốc hội ở Seoul. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, trong báo cáo trình lên Ủy ban Đối ngoại và Thống nhất thuộc Quốc hội Hàn Quốc ngày 25/8, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young cho biết sẽ nỗ lực chuyển đổi cục diện, giải tỏa tình trạng bế tắc hiện nay trong quan hệ giữa hai miền Triều Tiên.

Cụ thể, Seoul sẽ mở dần không gian hợp tác giữa hai miền thông qua hoạt động trao viện trợ nhân đạo, giao lưu văn hóa, xã hội và các hoạt động giao thương nhỏ lẻ.

Bộ trưởng Lee In-young cho biết sẽ nỗ lực khôi phục quan hệ liên Triều thông qua việc tìm kiếm kênh đối thoại chính thức giữa hai bên, xúc tiến hợp tác thực chất với miền Bắc trong các lĩnh vực như y tế, đối phó với thiên tai, khắc phục sự cố, môi trường, kết nối và hiện đại hóa các tuyến đường sắt và đường bộ Liên Triều.

Bên cạnh đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc (MOU) cũng sẽ chủ động hợp tác nhân đạo với Triều Tiên một cách nhất quán, tách biệt với tình hình chính trị và quân sự đồng thời tiếp tục hỗ trợ các dự án hợp tác giữa các tổ chức dân sự và chính quyền địa phương hai nước.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Lee In-young cũng đề xuất hai miền Triều Tiên cùng khảo sát nắm bắt các yếu tố rủi ro tại các lưu vực sông chung (như sông Imjin, sông Bukhan) và công tác quản lý theo hướng có lợi cho cả hai nước.

[Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc kêu gọi hợp tác liên Triều]

Theo Bộ trưởng Lee In-young, sau khi quan hệ liên Triều được khôi phục, MOU sẽ xúc tiến hợp tác với chính quyền Bình Nhưỡng trong công tác đối phó với thiên tai, sự cố như: hợp tác về khí tượng, phòng ngừa lũ lụt, cháy rừng, sâu bệnh, bệnh truyền nhiễm trên gia súc...

Hiện MOU cũng đã và đang chuẩn bị sẵn các phương án để triển khai hợp tác kinh tế liên Triều như xây dựng kế hoạch khảo sát kỹ lưỡng nhằm kết nối và hiện đại hóa tuyến đường sắt, đường bộ liên Triều.

Bộ trưởng Lee In-young cũng lưu ý thêm rằng trong trường hợp có sự hưởng ứng từ phía Triều Tiên, MOU sẽ tích cực xúc tiến mở tour du lịch khách lẻ tới khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương (trên lãnh thổ Triều Tiên), tiếp tục nỗ lực thực hiện Sáng kiến kinh tế mới phiên bản Hàn Quốc, gồm cả việc tái khởi động Khu công nghiệp chung Kaesong (Khai Thành).

Trong báo cáo liên quan khác, đại diện Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cũng nhấn mạnh đến việc sẽ tăng cường nỗ lực ngoại giao nhằm tiếp thêm động lực cho việc nối lại đối thoại với Bình Nhưỡng và coi đây là một phần trong kế hoạch xúc tiến lộ trình thiết lập một nền hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Để thực hiện được mục tiêu này, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kiến nghị Chính phủ nước này cần tiếp tục thảo luận sâu rộng với Mỹ về các vấn đề liên quan đến phi hạt nhân hóa, quan hệ liên Triều, quan hệ Mỹ-Triều cũng như cơ chế hòa bình trên bán đảo Triều Tiên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục