Hàn Quốc khẳng định vẫn duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này sẽ duy trì các cuộc tập trận để đảm bảo trạng thái sẵn sàng bảo vệ an ninh đất nước.
Hàn Quốc khẳng định vẫn duy trì các cuộc tập trận chung với Mỹ ảnh 1Lính thủy đánh bộ Mỹ và Hàn Quốc diễn tập đổ bộ trên bãi biển trong cuộc tập trận chung Mỹ- Hàn Quốc vào tháng 3/2014. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo Đài KBS, ngày 2/1, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định quân đội nước này sẽ duy trì các cuộc tập trận để đảm bảo trạng thái sẵn sàng bảo vệ an ninh đất nước.

Lời khẳng định được cho là lời đáp lại yêu cầu mà lãnh đạo Triều Tiên đưa ra trong bài phát biểu đầu Năm mới rằng muốn xây dựng bầu không khí hướng đến đối thoại liên Triều thì Hàn Quốc phải ngừng các cuộc tập trận chung với Mỹ.

Bộ cho biết năm nay, các cuộc tập trận quân sự chung thường niên với Mỹ gồm Key Resolve (Giải pháp then chốt) và Foal Eagle (Đại bàng non), nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ Hàn Quốc, sẽ vẫn diễn ra như các năm trước dưới sự chỉ huy của Bộ tư lệnh liên quân Hàn-Mỹ vào khoảng cuối tháng Hai.

Quân đội Hàn Quốc đồng thời nhấn mạnh đến việc hỗ trợ các chính sách của chính phủ đối với Triều Tiên như tiến hành song song các biện pháp vừa theo sát những động thái của miền Bắc vừa củng cố sức mạnh quân sự, xúc tiến hội đàm quốc phòng liên Triều mỗi khi quan hệ hai miền có tiến triển./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục