Hàn Quốc luật hóa tiến trình thống nhất hòa bình với Triều Tiên

Theo Bộ Thống nhất Hàn ngày 19/1, nước này có kế hoạch luật hóa trách nhiệm của chính phủ trong tiến trình thống nhất với Triều một cách hòa bình.
Hàn Quốc luật hóa tiến trình thống nhất hòa bình với Triều Tiên ảnh 1Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye. (Ảnh: AFP/TTXVN)

THX đưa tin, theo Bộ Thống nhất Hàn Quốc ngày 19/1, nước này có kế hoạch luật hóa trách nhiệm của chính phủ trong tiến trình thống nhất với Triều Tiên một cách hòa bình.

Trong một báo cáo hàng năm trình lên Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye, Bộ Thống nhất Hàn Quốc nêu rõ đạo luật dự kiến mang tên "Đạo luật tạo cơ sở cho thống nhất hòa bình" sẽ được ban hành trong năm nay.

Hàn Quốc đã ban hành luật về phát triển quan hệ liên Triều.

Luật mới bổ sung cho luật hiện hành điều khoản về trách nhiệm của chính phủ và cách thức chuẩn bị cho tiến trình thống nhất hòa bình.

Theo nguyên tắc "mở ra một thời kỳ thống nhất" trong năm 2015, năm kỷ niệm 70 năm bán đảo Triều Tiên bị chia cắt, Chính phủ Hàn Quốc có kế hoạch tăng cường nhân lực nhằm chuẩn bị cho tiến trình thống nhất song song với việc thành lập lực lượng chuyên trách ở mỗi bộ trong chính phủ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục