Hàn Quốc tái khẳng định cam kết thực hiện các thỏa thuận liên Triều

Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết lập trường nhất quán của nước này là nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội nhằm mục tiêu phát triển quan hệ liên Triều và mang lại hòa bình, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.
Hàn Quốc tái khẳng định cam kết thực hiện các thỏa thuận liên Triều ảnh 1Người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key. (Ảnh: Yonhap) 

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, ngày 9/1, hãng tin Yonhap dẫn tuyên bố của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết Seoul cam kết mạnh mẽ và quyết tâm thực hiện các thỏa thuận liên Triều. Tuyên bố trên được đưa ra ngay sau khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cho rằng Hàn Quốc đi ngược lại các thỏa thuận song phương hiện có.

Trong thông cáo báo chí đưa ra cùng ngày, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Yoh Sang-key cho biết lập trường nhất quán của Chính phủ Hàn Quốc là nỗ lực tìm kiếm mọi cơ hội nhằm các mục tiêu phát triển quan hệ liên Triều và mang lại hòa bình, phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh: “Như chúng tôi đã tuyên bố nhiều lần trước đây, chúng tôi quyết tâm thực hiện các thỏa thuận liên Triều và hy vọng trong tương lai gần hai miền Triều Tiên sẽ tạo ra một khởi đầu mới vì hòa bình và thịnh vượng trên Bán đảo dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau."

[Ông Kim Jong-un công bố đường lối đối ngoại mới do "thời thế thay đổi"]

Ông Yoh Sang-key cũng bày tỏ hy vọng quan hệ song phương Mỹ-Triều Tiên sẽ sớm được nối lại, đồng thời tin tưởng rằng chính quyền mới sắp tới ở Mỹ sẽ tạo ra những động lực mới giúp cải thiện quan hệ song phương.

Trước đó, cùng ngày, hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn phát biểu của nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un tại Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên lần thứ VIII đang diễn ra ở Bình Nhưỡng, kêu gọi Seoul tuân thủ các thỏa thuận xây dựng hòa bình và giảm căng thẳng liên Triều, đồng thời dừng các cuộc tập trận quân sự chung với Mỹ.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết bộ này sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình Triều Tiên để kịp thời phản ứng với bất kỳ tuyên bố nào của Bình Nhưỡng tại Đại hội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục