Hàn Quốc tái khẳng định cần bình thường hóa GSOMIA với Nhật Bản

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup chỉ ra rằng việc hướng đến bình thường hóa Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản sẽ đem lại lợi ích cho chính Seoul.
Hàn Quốc tái khẳng định cần bình thường hóa GSOMIA với Nhật Bản ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc được đề cử Lee Jong-su. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup ngày 1/8 nhấn mạnh sự cần thiết của việc "bình thường hóa" Hiệp định đảm bảo thông tin quân sự chung (GSOMIA) với Nhật Bản trong bối cảnh Seoul đang tìm cách tăng cường hợp tác an ninh 3 bên với Washington và Tokyo.

Tại phiên họp của quốc hội, Bộ trưởng Lee khẳng định: "Chúng ta sẽ thực hiện điều đó (bình thường hóa GSOMIA) dựa trên một bản đánh giá toàn diện về việc liệu có cần thúc đẩy việc này ngay lập tức, hay nhìn từ một triển vọng rộng hơn của quan hệ Nhật - Hàn."

Đáp lại những ý kiến cho rằng việc bình thường hóa GSOMIA cần chờ đến khi Nhật Bản dỡ bỏ các hạn chế xuất khẩu một số vật liệu công nghiệp quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ của Hàn Quốc, ông Lee chỉ ra rằng việc hướng đến bình thường hóa sẽ đem lại lợi ích cho chính Hàn Quốc.

[Ngoại trưởng Hàn Quốc Park Jin bắt đầu chuyến công du Nhật Bản]

Số phận của GSOMIA đã trở nên bấp bênh từ tháng 8/2019 khi Seoul quyết định chấm dứt hiệp định này nhằm phản đối việc Tokyo thắt chặt kiểm soát xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao dùng trong sản xuất chíp điện tử và màn hình - biện pháp mà Tokyo dùng để trả đũa phán quyết của Tòa án tối cao Hàn Quốc năm 2018 một doanh nghiệp Nhật Bản phải bồi thường 400 triệu won (350.000 USD) cho các công dân Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng.

Tuy nhiên, đến tháng 11/2021, chỉ vài giờ trước khi GSOMIA hết hiệu lực, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định gia hạn kèm theo một số điều kiện sau khi Mỹ đề nghị Seoul duy trì văn kiện được coi là công cụ nhằm tạo điều kiện cho hợp tác an ninh 3 bên này.

Quan hệ Nhật-Hàn có dấu hiệu khởi sắc khi Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhậm chức vào tháng Năm vừa qua với chủ trương thúc đẩy cải thiện quan hệ song phương với Tokyo.

Mặc dù chưa có hội nghị thượng đỉnh song phương, nhưng hai bên đã có một loạt cuộc tiếp xúc quan trọng mang tính khởi động như chuyến thăm Nhật Bản của phái đoàn Hàn Quốc ngay sau khi ông Yoon Suk-yeol đắc cử Tổng thống vào cuối tháng Tư, cũng như chuyến thăm và tham dự lễ nhậm chức của tân Tổng thống Hàn Quốc của Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi với tư cách Đặc phái viên của Thủ tướng Fumio Kishida./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục