Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên

Hải quân Hàn Quốc đã huy động 13 tàu chiến và 4 máy bay nhằm mục đích tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi hạm đội, từ đó bảo vệ các khu vực hoạt động hàng hải của những hạm đội này.
Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật đối phó mối đe dọa từ Triều Tiên ảnh 1Các tàu chiến của hải quân Hàn Quốc tham gia tập trận bắn đạn thật. (Nguồn: Yonhap)

Hải quân Hàn Quốc ngày 4/1 đã tiến hành tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên trong Năm Mới 2023, nhằm phô trương sức mạnh hải quân trước mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng từ phía Triều Tiên.

Cuộc tập trận hải quân thường niên diễn ra tại vùng biển ngoài khơi bờ biển phía Đông, phía Tây và phía Nam Hàn Quốc, nhằm kiểm tra trạng thái sẵn sàng chiến đấu của lực lượng hải quân nước này.

Cuộc tập trận có sự tham gia của các tàu chiến chỉ huy và binh sỹ từ Hạm đội 1, 2 và 3 của Hải quân Hàn Quốc.

Để phục vụ cuộc tập trận “cường độ cao,” Hải quân Hàn Quốc đã huy động 13 tàu, trong đó có tàu khu trục lớp KDX-I, Eulji Mundeok, lượng giãn nước 3.200 tấn, và 4 máy bay, nhằm mục đích tăng cường năng lực thực thi nhiệm vụ của mỗi hạm đội, từ đó bảo vệ các khu vực hoạt động hàng hải của những hạm đội này.

[Hàn Quốc tập trận đối phó với mối đe dọa UAV từ Triều Tiên]

Trong quá trình giám sát cuộc tập trận trên máy bay tuần thám P-3C, Đô đốc Lee Jong-ho, Tham mưu trưởng Hải quân Hàn Quốc, nhấn mạnh: “Chúng ta sẽ thiết lập trạng thái sẵn sàng chiến đấu ở mức độ cao, từ đó, chúng ta có thể trừng phạt nghiêm khắc bất kỳ hành động khiêu khích nào của kẻ thù.”

Ông cũng khẳng định tầm quan trọng của công tác huấn luyện “thực binh.” 

Về phần mình, Đại tá Kim Kook-hwan, sỹ quan chỉ huy tàu khu trục Eulji Mundeok, nêu bật quyết tâm của đơn vị trong việc đối phó với các mối đe dọa từ kẻ thù./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục