Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử không vội cải tổ bộ máy

Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho rằng ở thời điểm hiện tại Hàn Quốc cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành vĩ mô và không vội vàng cải tổ bộ máy chính phủ mới.
Hàn Quốc: Tổng thống đắc cử không vội cải tổ bộ máy ảnh 1Cuộc họp ủy ban chuyển tiếp của Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tại Seoul. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Chủ tịch Ủy ban chuyển tiếp của chính phủ mới tại Hàn Quốc, ông Ahn Cheol-soo, ngày 7/4 cho biết Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol sẽ không quyết định vội vàng cải tổ bộ máy chính phủ mới trong thời gian chuyển giao quyền lực.

Như vậy, việc bổ nhiệm nhân sự cấp bộ trưởng sẽ được tiến hành theo cơ cấu tổ chức của Nội các hiện nay.

Chủ tịch Ahn Cheol-soo cho biết Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol cho rằng ở thời điểm hiện tại Hàn Quốc cần tập trung vào các vấn đề nổi cộm trong công tác điều hành vĩ mô như các thách thức kinh tế, an ninh, đối ngoại và các vấn đề trong nội tại xã hội.

[Chính sách đối ngoại "hai không, một có" của Tổng thống Hàn Quốc]

Ông Ahn cho biết Ủy ban chuyển tiếp cũng sẽ để ngỏ mọi khả năng về quy mô cải tổ bộ máy chính phủ, nhưng trước tiên sẽ lắng nghe ý kiến và thảo luận với đảng Dân chủ (DP) cầm quyền.

Theo quy định, việc thay đổi cơ cấu bộ máy chính phủ cần phải được Quốc hội thông qua luật liên quan, tức cần sự đồng ý của đảng Dân chủ, hiện đang chiếm đa số ghế tại Quốc hội.

Giới phân tích cho rằng có thể Tổng thống đắc cử Yoon Suk-yeol nhận thấy nếu quá chú trọng tới vấn đề này thì chính phủ mới sẽ khó có bước khởi đầu thuận lợi.

Như vậy, Bộ Phụ nữ và Gia đình vẫn sẽ có Bộ trưởng mới, thực thi các nghiệp vụ hiện tại, chưa bị xóa bỏ như tuyên bố tranh cử của ông Yoon.

Tổng thống đắc cử Hàn Quốc Yoon Suk-yeol đã đưa ra cam kết xóa bỏ Bộ Phụ nữ và Gia đình trong thời gian vận động tranh cử và tuyên bố này của ông đã gây ra tranh cãi lớn cùng nhiều ý kiến trái chiều.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên vấn đề xóa bỏ Bộ này được nhắc tới.

Bộ Phụ nữ và Gia đình được ra đời vào tháng 1/2001, dưới thời chính quyền Tổng thống Kim Dae-jung nhằm nâng cao vị thế của người phụ nữ.

Viện nghiên cứu chính sách phụ nữ Hàn Quốc trong báo cáo công bố tháng trước chỉ ra rằng phần lớn các ý kiến, bao gồm cả các chuyên gia đều đồng tình về việc cần thiết phải cải tổ toàn diện chức năng của Bộ Phụ nữ và Gia đình./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục