Hàn Quốc và Mỹ tham vấn chặt chẽ để đối phó với Triều Tiên

Theo Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ, hai nước đang nỗ lực tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ, trong khi thảo luận các cách thức đối phó với khả năng Triều Tiên thử hạt nhân.
Hàn Quốc và Mỹ tham vấn chặt chẽ để đối phó với Triều Tiên ảnh 1Cuộc tập trận tấn công hỏa lực của đơn vị pháo binh tầm xa Quân đội Nhân dân Triều Tiên tại một địa điểm không xác định. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, Ngày 27/10, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Tae-yong cho biết hai nước đang phối hợp chặt chẽ để đưa ra các biện pháp cứng rắn và mạnh mẽ nhằm đối phó trước mọi hành động gây hấn trong tương lai của Triều Tiên.

Đại sứ Cho Tae-yong xác nhận khả năng Bình Nhưỡng sẽ tiến hành thêm các hành động gây hấn.

Trả lời báo giới, ông Cho Tae-yong nêu rõ: "Chúng ta không thể loại trừ khả năng Triều Tiên thực hiện vụ thử hạt nhân, phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc tham gia vào các hành động khiêu khích khác sử dụng vũ khí thông thường."

Theo nhà ngoại giao Hàn Quốc này, hai nước đang nỗ lực tăng cường khả năng răn đe mở rộng của Mỹ, trong khi thảo luận các cách thức đối phó với khả năng Triều Tiên thử hạt nhân.

Theo ông Cho Tae-yong, hai nước sẽ tiếp tục tham vấn chặt chẽ khi Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jong-sup thăm Washington vào tuần tới để tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh thường niên.

[76% các vụ thử tên lửa Triều Tiên kể từ năm 1984 thành công]

Trước dó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Vedant Patel ngày 26/10 nói rằng một vụ thử hạt nhân của Triều Tiên sẽ là “hành động leo thang nghiêm trọng," đồng thời cảnh báo về những hậu quả đối với Bình Nhưỡng.

Ông Vedant Patel khẳng định Mỹ có “một số công cụ” để buộc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về “bất kỳ hành động khiêu khích tiếp theo nào trong tương lai," bất chấp nỗ lực bất thành trong tháng này của Washington tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhằm áp đặt những lệnh trừng phạt mới đối với Bình Nhưỡng.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cũng kêu gọi 2 ủy viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Trung Quốc và Nga, cùng các quốc gia có quan hệ hữu nghị với Triều Tiên, gây sức ép với Bình Nhưỡng “khi cần thiết."/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục