Hàn Quốc và Nhật Bản điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên

Cuộc điện đàm giữa các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản diễn ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực vận động Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại.
Hàn Quốc và Nhật Bản điện đàm về vấn đề hạt nhân Triều Tiên ảnh 1Người dân di chuyển trên đường phố tại Bình Nhưỡng, Triều Tiên, ngày 17/2/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo ngày 4/9, các đặc phái viên hạt nhân hàng đầu của Hàn Quốc và Nhật Bản đã điện đàm để thảo luận về hợp tác song phương liên quan tới vấn đề hạt nhân Triều Tiên và các vấn đề khác.

Thông cáo báo chí của bộ trên cho hay: "Hai bên đã chia sẻ những đánh giá về tình hình hiện nay trên bán đảo Triều Tiên và nhất trí tiếp tục hợp tác về vấn đề hạt nhân Triều Tiên cũng như các vấn đề khác."

Cuộc điện đàm giữa ông Lee Do-hoon và người đồng cấp Nhật Bản Shigeki Takizaki diễn ra trong bối cảnh Seoul đang nỗ lực vận động Bình Nhưỡng quay trở lại đối thoại và tìm kiếm động lực để thúc đẩy nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Trước đó hôm 3/9, ông Lee cũng đã có cuộc điện đàm với Đặc phái viên của Thụy Điển về bán đảo Triều Tiên Kent Harstedt để thảo luận về tình hình bán đảo Triều Tiên.

Đàm phán hạt nhân giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ kể từ cuộc gặp thượng đỉnh giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng Hai năm ngoái kết thúc mà không đạt thỏa thuận. Bế tắc này cũng ảnh hưởng đến nỗ lực của Seoul cho hợp tác kinh tế và hòa giải liên Triều./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục