HĐBA hối thúc các bên tại Yemen nối lại đối thoại chính trị toàn diện

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự, nối lại đối thoại, hợp tác với đặc phái viên để thảo luận về giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.
HĐBA hối thúc các bên tại Yemen nối lại đối thoại chính trị toàn diện ảnh 1Nhà cửa bị hư hại sau một vụ đánh bom gần sân bay quốc tế Aden ở thành phố Aden, Yemen ngày 31/10/2021. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc, ngày 11/11, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về tình hình Yemen với sự tham dự của Đặc Phái viên Tổng Thư ký Liên hợp quốc về Yemen Hans Grundberg và Quyền Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc về điều phối các hoạt động nhân đạo của Liên hợp quốc Ramesh Rajasingham.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Đình Quý, Trưởng Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc hoan nghênh các hoạt động ngoại giao của Đặc phái viên ở Iran, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất và Yemen và nhắc lại sự ủng hộ đối với các nỗ lực của đặc phái viên trong việc nối lại đối thoại chính trị toàn diện và bền vững giữa các bên liên quan ở Yemen.

[Liên hợp quốc thúc đẩy kế hoạch hòa bình cho cuộc khủng hoảng Yemen]

Đại diện Việt Nam bày tỏ lo ngại leo thang quân sự ở Yemen, đặc biệt tại Marib, sẽ phá hoại các nỗ lực kiến tạo hòa bình ở nước này, gây ra nhiều khổ đau cho người dân Yemen cũng như đe doạ sự ổn định ở khu vực.

Việt Nam kêu gọi các bên liên quan chấm dứt tất cả các hoạt động quân sự, nối lại đối thoại, hợp tác với đặc phái viên để thảo luận về giải pháp chính trị toàn diện cho Yemen.

Việt Nam cũng kêu gọi các bên tôn trọng Luật nhân đạo quốc tế và thực hiện Nghị quyết 2573 của Hội đồng Bảo an, trong đó có việc bảo vệ cơ sở hạ tầng dân sự và thúc giục các bên đẩy mạnh việc thực hiện Hiệp định Stockholm cũng như Hiệp định Riyadh.

Về vấn đề tàu chở dầu Safer, Đại sứ Đặng Đình Quý kêu gọi Ansar Allah (lực lượng Houthi) hợp tác đầy đủ với Liên hợp quốc để thống nhất phương án xử lý, ngăn chặn các rủi ro thảm hoạ môi trường và nhân đạo có thể xảy ra.

Cùng ngày, Hội đồng Bảo an cũng thảo luận kín về những diễn biến gần đây tại Sudan.

Ông Volker Perthes, Đại diện đặc biệt của Tổng Thư ký Liên hợp quốc kiêm người đứng đầu Phái bộ hỗ trợ chuyển tiếp hợp nhất tại Sudan (UNITAMS) tham dự cuộc họp.

Đại sứ Đặng Đình Quý nhấn mạnh Việt Nam quan tâm theo dõi tình hình tại Sudan và kêu gọi các bên liên quan kiềm chế, tránh các hành động bạo lực hoặc làm leo thang căng thẳng, bảo vệ thường dân, bảo đảm an ninh, an toàn cho nhân viên Liên hợp quốc và người nước ngoài.

Đại sứ kêu gọi các bên liên quan đối thoại để đạt giải pháp hòa bình, phù hợp với Sắc lệnh Hiến pháp năm 2019 và Thỏa thuận Hòa bình Juba; ủng hộ các nỗ lực của Liên hợp quốc, UNITAMS, các tổ chức khu vực và cộng đồng quốc tế, đặc biệt là vai trò hòa giải của Đại diện đặc biệt Volker Perthes và Liên minh châu Phi (AU) nhằm hỗ trợ các bên liên quan ở Sudan giải quyết các khó khăn hiện nay.

Tình hình chính trị tại Sudan đang diễn biến phức tạp. Ngày 25/10, người đứng đầu Hội đồng Tối cao chuyển tiếp Sudan, Tướng Abdel Fattah al-Burhan đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc, đồng thời thông báo giải tán Hội đồng Tối cao chuyển tiếp và Chính phủ chuyển tiếp dân sự của nước này.

Ngày 28/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã ban hành Tuyên bố Báo chí kêu gọi các bên liên quan ở Sudan thúc đẩy một giải pháp phù hợp với Sắc lệnh Hiến pháp năm 2019 và Thỏa thuận Hòa bình Juba năm 2020, những Thỏa thuận nền tảng cho tiến trình chuyển tiếp dân chủ ở Sudan.

Hiện các bên liên quan ở Sudan chưa đạt nhất trí về việc thành lập một chính phủ chuyển tiếp dân sự mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.