HĐBA kêu gọi phụ nữ tham gia vào tiến trình hòa bình tại Afghanistan

Hội đồng Bảo an lên án tình trạng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào dân thường tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa do khủng bố gây ra đối với quốc gia Nam Á này.
HĐBA kêu gọi phụ nữ tham gia vào tiến trình hòa bình tại Afghanistan ảnh 1Nhân viên an ninh điều tra tại hiện trường một vụ đánh bom ở Kabul, Afghanistan, ngày 10/2/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/3, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã kêu gọi sự tham gia đầy đủ, bình đẳng và ý nghĩa của phụ nữ vào tiến trình hòa bình tại Afghanistan.

Trong tuyên bố, các thành viên của Hội đồng Bảo an khẳng định hòa bình bền vững chỉ có thể đạt được thông qua tiến trình hòa bình toàn diện do Afghanistan làm chủ, với mục tiêu đạt được lệnh ngừng bắn lâu dài và toàn diện.

Hội đồng Bảo an lên án tình trạng gia tăng các vụ tấn công nhằm vào dân thường tại Afghanistan, đồng thời bày tỏ quan ngại sâu sắc về mối đe dọa do khủng bố gây ra đối với quốc gia Nam Á này và khu vực.

Bên cạnh đó, Hội đồng Bảo an kêu gọi các bên tham gia đàm phán nhằm tìm kiếm các biện pháp xây dựng lòng tin, bao gồm việc giảm bạo lực.

Thời gian gần đây, các vụ tấn công bạo lực gia tăng mạnh tại Afghanistan, đặc biệt là các vụ đánh bom, đúng thời điểm chính phủ nước này và phiến quân Taliban đang đàm phán để tìm cách chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần 20 năm qua.

[Nổ bom xe tại Afghanistan, 7 người thiệt mạng và 53 người bị thương]

Sau khi nhậm chức vào tháng 1 vừa qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bắt đầu xem xét lại chính sách đối với Afghanistan, trong đó có thỏa thuận hòa bình đạt được giữa Taliban với chính quyền tiền nhiệm.

Theo thỏa thuận giữa Mỹ và Taliban đạt được hồi tháng 2/2020 dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, tất cả lực lượng Mỹ sẽ rút khỏi Afghanistan trước tháng 5/2021.

Tuy nhiên, Washington đang trong tình thế “tiến thoái lưỡng nan” khi mà hạn chót đang đến gần nhưng Taliban không có dấu hiệu chấm dứt bạo lực tại Afghanistan.

Mỹ vừa chia sẻ với giới chức Afghanistan và thủ lĩnh Taliban về dự thảo kế hoạch hòa bình kêu gọi thay thế chính phủ hiện nay bằng một chính quyền lâm thời chia sẻ quyền lực cho đến khi có cuộc bầu cử theo Hiến pháp mới.

Đề xuất của Mỹ nhằm khởi động các cuộc đàm phán bị đình trệ tại Doha (Qatar) giữa Taliban và một nhóm giới chức Afghanistan về giải pháp chính trị cho hàng thập kỷ xung đột đẫm máu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.