HĐBA tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng Yemen

Hội đồng Bảo an đang nỗ lực tìm giải pháp kết thúc cuộc khủng chính trị bùng phát tại Yemen khiến hàng trăm người thiệt mạng.
Ngày 11/10, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã thảo luận về một dự thảo nghịquyết cho cuộc khủng hoảng chính trị tại Yemen, trong bối cảnh tình hình chínhtrị tại quốc gia này tiếp tục bất ổn và số người thiệt mạng ngày càng gia tăngdo đụng độ giữa quân chính phủ và người biểu tình phản đối Tổng thống AliAbdullah Saleh.

Khoảng 10.000 người biểu tình tại thủ đô Sana kêu gọi Hội đồng Bảo anhành động ngay lập tức. Trong khi đó, Giám đốc cứu trợ nhân đạo của Liên hợpquốc cảnh báo về mối đe dọa ngày càng gia đã tăng buộc các cơ quan cứu trợ phảirút nhân viên khỏi nước này.

Phát biểu trước báo giới, Đại sứ của Liên hợp quốc tại Yemen Jamal Benomarcho biết Hội đồng Bảo an đang nỗ lực tìm giải pháp kết thúc cuộc khủng chính trịbùng phát tại Yemen từ hồi tháng Giêng vừa qua khiến hàng trăm người thiệt mạng.Anh và các quốc gia châu Âu đã đưa ra một dự thảo nghị quyết đối với Yemen và sẽđược trình lên Hội đồng Bảo an trong vài ngày tới.

Tại cuộc họp, Hội đồng Bảo an cũng đã nhất trí với tuyên bố đưa ra hồitháng trước, chủ yếu nghiêng về Sáng kiến hòa bình của Hội đồng Hợp tác vùngVịnh (GCC). Đây được coi là giải pháp ngoại giao mạnh mẽ hơn để gia tăng áp lựcđối với ông Saleh.

Theo kế hoạch của GCC đề xuất, Tổng thống Saleh có 30 ngày để từ chức saukhi ký thỏa thuận và được miễn truy tố. Sau đó, phe đối lập sẽ thành lập mộtchính phủ đoàn kết dân tộc trong vòng bảy ngày và chính phủ mới sẽ tổ chức bầucử quốc hội và tổng thống trong vòng 60 ngày. Tuy nhiên, ông Saleh vẫn từ chốiđích thân ký vào văn bản này.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Tổng Thư ký Liên hợp quốc BanKi-moon đã thúc giục Tổng thống Yemen Saleh thực hiện cải cách chính trị ngaylập tức.

Trả lời câu hỏi của phóng viên tại cuộc họp báo tại thủ đô Copenhagen (ĐanMạch) về quan điểm của Liên hợp quốc đối với tình hình tại Yemen sau khi Tổngthống Saleh tuyên bố sẽ sớm từ bỏ quyền lực, ông Ban Ki-moon nêu rõ điều quantrọng trong thời điểm hiện nay là Tổng thống Saleh phải tiến hành cải cách chínhtrị ngay lập tức để người dân không phải sống trong nỗi sợ hãi và phải đảm bảođầy đủ quyền con người.

Tại Yemen, các cuộc biểu tình phản đối 33 năm cầm quyền của nhà lãnh đạokỳ cựu này bùng nổ từ đầu năm và kéo dài đến nay. Tình hình chính trị Yemen trởnên bế tắc hoàn toàn kể từ khi ông Saleh trở về nước ngày 23/9, sau ba thángdưỡng thương tại Arập Xêút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.