Đài Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đã truyền hình trực tiếp lễ kýhiệp định được đánh giá là cột mốc quan trọng trong quan hệ giữa hai bờ Eo biểnĐài Loan.
Theo Tân hoa xã, ECFA được ký kết nhằm tạo ra một cơ chế mang tính hệ thốngđể đẩy mạnh hợp tác kinh tế giữa hai bờ Eo biển Đài Loan.
Theo ECFA, hai bên sẽgiảm dần và tiến tới xóa bỏ các rào cản thương mại và đầu tư, tạo ra môi trườngthuận lợi ở cả hai bên; bảo hộ hoạt động đầu tư giữa hai bờ Eo biển nhằm mở rộnglưu lượng vốn hai chiều.
Theo Hiệp định, hai bên sẽ thực hiện một chương trình, bao gồm các điều khoảnưu đãi về đối xử, cắt giảm thuế, trong vòng 6 tháng kể từ khi ECFA có hiệu lực.Hai bên cũng nhất trí sẽ tiếp tục thảo luận các hiệp định về trao đổi hàng hóa,kinh doanh và đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ trong 6 tháng tới.
Theo ECFA, hai bên sẽ dỡ bỏ các biểu thuế đánh vào hàng trăm sản phẩm thươngmại, đồng thời cho phép các công ty Đài Loan tiếp cận 11 khu vực dịch vụ tạiTrung Quốc đại lục, trong đó có lĩnh vực ngân hàng, thanh toán, bảo hiểm và bệnhviện...
ECFA dự kiến góp phần tăng kim ngạch thương mại giữa hai bờ Eo biển lênkhoảng 110 tỷ USD/năm.
Hiện Trung Quốc đại lục là đối tác thương mại lớn nhất của Đài Loan. Trongvòng 2 thập niên trở lại đây, các doanh nghiệp Đài Loan đã đầu tư ít nhất 83 tỉUSD vào Trung Quốc đại lục và có khoảng 40.000 công ty Đài Loan đang hoạt độngtại đây.
Cùng ngày, ARATS và SEF cũng đã ký Hiệp định bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,theo đó, chính quyền Trung Quốc đại lục và Đài Loan sẽ đẩy mạnh trao đổi và hợptác nhằm đẩy mạnh bảo hộ bằng phát minh sáng chế, thương hiệu, bản quyền.../.