HLV Mai Đức Chung: Cầu thủ Việt Nam đã thu được nhiều bài học quý

Huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam thua Australia toàn diện, nhưng các cầu thủ đã tự tin cầm bóng và tạo được một vài cơ hội.
HLV Mai Đức Chung: Cầu thủ Việt Nam đã thu được nhiều bài học quý ảnh 1Một pha tranh cướp bóng của cầu thủ hai đội. (Nguồn: vff.org.vn)

Sau thất bại 0-8 trước đương kim Á quân châu Á Australia tại Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2018, huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung thừa nhận đội tuyển nữ Việt Nam thua đối phương toàn diện, nhưng các cầu thủ đã tự tin cầm bóng và tạo được một vài cơ hội.

Phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu sáng 11/4 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết: "Đội bạn đá tốt hơn hẳn. Chúng tôi thua hầu như toàn diện, về tầm vóc, về sức mạnh và cả về kỹ chiến thuật. Nhưng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam hôm nay ít nhiều cũng đã tự tin, cầm bóng được và có một vài tình huống mà chúng tôi phối hợp tốt, chuyền bóng tốt, chúng tôi cũng có thể dứt điểm được... Mặc dù cơ hội không nhiều nhưng qua đây chúng tôi cũng học được, rút kinh nghiệm được những cái tốt của đội bạn. Có những đối tượng thi đấu mạnh mẽ như thế này thì tôi nghĩ các cầu thủ sẽ tiến bộ nhanh hơn. Chúng tôi đến đây để thi đấu và học tập, chúng tôi thi đấu quyết tâm từng trận một. Chúng tôi có thể thua, có thể hòa và có thể thắng, nhưng mỗi trận đấu chúng tôi sẽ có một quyết tâm riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng thi đấu với tinh thần cao nhất."

[Vòng chung kết Asian Cup: Tuyển nữ Việt Nam thua đậm Australia 0-8]

Với hai trận thua liên tiếp, đội tuyển Việt Nam hầu như không còn cơ hội vào Bán kết Asian Cup nữ 2018 và tham dự Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá nữ thế giới (World Cup) 2019. Trong khi đó, với những chiến thắng tuyệt đối, Trung Quốc đã trở thành đội đầu tiên ở châu Á đoạt vé đi World Cup 2019.

Ở lượt trận thứ hai, đã không có đột biến ở bảng A Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018 khi sự "phân cấp" quá rõ ràng. Trung Quốc đã thắng 3-0 trước Philippines để giành vé vào Bán kết, đồng thời ghi tên vào danh sách những đội tham dự Vòng chung kết World Cup 2019 tại Pháp (lượt trận đầu, Trung Quốc đánh bại Thái Lan 4-0, Philippines thắng Jordan 2-1).

Tuy nhiên, Trung Quốc cũng phải trả cho chiến thắng 3 sao bằng chiếc thẻ đỏ (hai thẻ vàng phút 69 và 82) của hậu vệ Wu Haiyan.

Trong khi đó, Thái Lan vươn lên ngôi nhì bảng khi thắng Jordan đến 6-1 (lượt trận thứ nhất, Jordan thua Philippines 1-2). Trận thua thứ 2 này đã dập tắt hoàn toàn hy vọng của đội chủ nhà Jordan tại Vòng chung kết Asian Cup nữ 2018. Đội bóng "Xứ Chùa Vàng" chỉ cần hòa Philippines ở lượt trận cuối là có vé vào Bán kết Asian Cup nữ 2018 và World Cup nữ 2019./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục